Vinh danh 154 nhà văn hóa, khoa học đóng góp trí lực vì Đại lễ

(ANTĐ) - Nhìn lại những hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội trên tất cả các lĩnh vực của đời sống để ghi nhận công lao của đội ngũ trí thức trên cả nước là mục đích ý nghĩa của cuộc gặp gỡ sáng qua 10-1 giữa UBND thành phố Hà Nội với các nhà văn hóa, khoa học đóng góp vào thành công của Đại lễ.

Vinh danh 154 nhà văn hóa, khoa học đóng góp trí lực vì Đại lễ

(ANTĐ) - Nhìn lại những hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội trên tất cả các lĩnh vực của đời sống để ghi nhận công lao của đội ngũ trí thức trên cả nước là mục đích ý nghĩa của cuộc gặp gỡ sáng qua 10-1 giữa UBND thành phố Hà Nội với các nhà văn hóa, khoa học đóng góp vào thành công của Đại lễ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Hữu Phú, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh cùng đông đảo đội ngũ các nhà văn hóa, khoa học, văn nghệ sĩ và trí thức cả nước đã đến dự hội nghị.

Thay mặt thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc đến các nhà văn hóa, khoa học và lực lượng văn hóa nghệ thuật trong cả nước đã đóng góp công sức, trí tuệ, nhiệt tình và tâm huyết của mình vào sự thành công chung của Đại lễ, đặc biệt là những người đang sống và làm việc trên địa bàn Thủ đô.

Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện để đội ngũ trí thức này tập trung trí lực đóng góp và tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng khẳng định những hoạt động mừng Đại lễ được tổ chức thành công trong nhiều năm qua đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc với tinh thần: “Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước”. Cũng nhân dịp này, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố  đã trao tặng Bằng khen cho 154 nhà văn hóa, khoa học đã đóng góp trí lực vào thành công của Đại lễ, trong đó có GS, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu.                        

Ngọc Hà