Việt Nam-Trung Quốc: Đối thoại an ninh chiến lược cấp Thứ trưởng lần thứ nhất

ANTĐ - Ngày 30-7, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Đối thoại an ninh chiến lược cấp Thứ trưởng Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Đổng Hải Châu.

Việt Nam-Trung Quốc: Đối thoại an ninh chiến lược cấp Thứ trưởng lần thứ nhất  ảnh 1

 Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Đổng Hải Châu tại hội nghị

Thời gian qua, trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc ngày càng phát triển và được tăng cường, củng cố về nhiều mặt.

Trên tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hợp tác hữu nghị, hai bên đã cùng nhau trao đổi, đánh giá về tình hình thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm có tác động đến an ninh quốc gia, ổn định chính trị của mỗi nước. Hai bên nhất trí cần tăng cường đoàn kết và hợp tác, cùng nhau tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển ở mỗi nước. Các cơ quan an ninh của hai nước sẽ đẩy mạnh quan hệ hợp tác ngày càng có hiệu quả thiết thực, xây dựng, củng cố lòng tin giữa hai bên và nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, hợp tác chặt chẽ trên lĩnh vực đảm bảo an ninh. 

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Trong tình hình an ninh thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay, hai bên cần tăng cường hợp tác, cùng nhau tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển ở mỗi nước. Lực lượng An ninh hai nước cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác thực chất, có hiệu quả trên cơ sở lòng tin giữa hai bên, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước ngày càng phát triển.