Việt Nam vẫn “hút” du khách ngoại

ANTĐ - Sáng 3-6, tàu biển quốc tế SuperStar Virgo (Malaysia) chở 2.600 du khách quốc tế, trong đó có phần lớn du khách đến từ châu Á như Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ… đã tới Hạ Long, Quảng Ninh. Đích thân Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ Anh Tuấn cùng đại diện, lãnh đạo UBND, các sở, ban ngành tỉnh Quảng Ninh đã ra tiếp đón và gửi thông điệp Việt Nam luôn là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện đến đoàn du khách quốc tế. 

Đoàn khách châu Á rời tàu đến Hạ Long

Khách du lịch châu Á tấp nập vào Việt Nam

Ngay từ 7h30 sáng, 2.600 du khách quốc tế trên tàu du lịch cao cấp SuperStar Virgo thuộc Hãng tàu biển Star Cruises (hãng du lịch tàu biển Malaysia lớn thứ 3 thế giới) đã đặt chân đến TP Hạ Long, Quảng Ninh. Giữa bối cảnh du lịch đang có dấu hiệu chững lại do những tác động từ tình hình căng thẳng tại Biển Đông, việc một  tàu biển chở hàng nghìn khách du lịch quốc tế đến Hạ Long là tín hiệu đáng mừng, không chỉ cho tỉnh Quảng Ninh mà còn cho ngành du lịch Việt Nam. Đáng lưu ý, tỉnh Quảng Ninh, một trong những điểm du lịch đón lượng khách du lịch từ Trung Quốc lớn nhất cả nước,  kể từ ngày 16-5 đã không có khách Trung Quốc nào nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái và qua các tuyến vận tải khác, và chỉ đón một lượng khách nhỏ theo đường bộ từ ngày 1-6.

Phần lớn du khách trên con tàu SuperStar Virgo là người châu Á, trong đó có rất đông du khách đến từ Trung Quốc, Hồng Kông. Chị Mupol, du khách Hồng Kông cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Hạ Long. Trước khi đến đây, tôi có nghe đến tình hình Biển Đông, nhưng khi đến Việt Nam tôi thấy rất vui và yên tâm”. Chị Neha Agrawal, du khách Ấn Độ ngay khi đến Hạ Long đã tranh thủ sắm được khá nhiều quà lưu niệm. “Chúng tôi đã chọn Việt Nam là điểm đến trong hành trình Hồng Kông - Trung Quốc - Việt Nam. Khi đến đây, tôi thấy rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, dù phải mặc cả đôi chút nhưng tôi cũng rất hài lòng với những thứ mua được. Nhiều người hỏi tôi về tình hình Biển Đông có đáng e ngại không? Không hề. Mọi thứ đều rất ổn”, nữ du khách Ấn Độ nói. 

Trong ngày, đoàn khách tàu biển SuperStar Virgo sẽ tham gia các chương trình tham quan TP. Hạ Long, vịnh Hạ Long, tìm hiểu cuộc sống thường nhật của người dân địa phương. Trước đó, con tàu SuperStar Virgo đã liên tục đưa khách đến Hạ Long vào các ngày 6, 9, 13 và 20-5. 

Du khách Trung Quốc tham quan khu vực mua sắm tại Hạ Long

Chú trọng du lịch đường biển 

Đón tiếp đoàn du khách, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy cùng đại diện, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh đã trao những vòng hoa, phần quà lưu niệm và gửi những lời chúc tốt đẹp đến các du khách. Cùng ngày, đoàn công tác do Thứ trưởng dẫn đầu đã tham quan tàu SuperStar Virgo, trò chuyện và gửi lời cảm ơn đến thuyền trưởng, thủy thủ đoàn. Đây là hành động bày tỏ sự trân trọng, quan tâm của Bộ VH-TT&DL cũng như chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đồng thời gửi thông điệp có ý nghĩa tới những du khách đã, đang và sẽ chọn Việt Nam là điểm đến du lịch, đó là Việt Nam luôn luôn chào đón, đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho tất cả các du khách. Đáp lại sự tiếp đón nhiệt tình của chủ nhà Việt Nam, ông Jan Blomqvist, thuyền trưởng tàu SuperStar Virgo cho biết: “Vịnh Hạ Long cũng như Việt Nam luôn là điểm đến quan trọng trong hành trình của chúng tôi. Hạ Long có nhiều điểm hấp dẫn rất riêng biệt, không nơi nào có, như cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời, những núi đá tự nhiên… Bên cạnh đó thì đảm bảo an toàn cho mỗi hành khách luôn là yếu tố chúng tôi đề cao khi đặt chân đến mỗi quốc gia. An toàn, sự chào đón nồng hậu, thân thiện sẽ là những điều khiến các hành khách chúng tôi luôn nhớ khi đến Việt Nam”.

Trước tình hình du lịch gặp khó khăn bởi những diễn biến tại Biển Đông và qua chuyến khảo sát 2 ngày tại tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ Anh Tuấn cho biết, việc sụt giảm khách du lịch tại một số địa bàn, trong đó có Quảng Ninh đã được đưa ra trong phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch vừa qua và đã nằm trong kế hoạch tổng thể. Như chúng ta đã biết, một chuyến tàu biển có sức chuyên chở có thể lên đến 4.000 đến 5.000 khách (gấp hơn 10 lần so với máy bay). Đây sẽ là một tiềm năng du lịch Việt Nam cần quan tâm và đẩy mạnh khai thác. Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn nhận định: “Một trong những điểm yếu của du lịch đường biển đó là cơ sở hạ tầng cho du lịch. Hiện nay chúng ta chưa có cảng du lịch, chưa đáp ứng yêu cầu đưa khách trực tiếp vào bờ. Bởi vậy chúng tôi đã giao Tổng cục Du lịch thực hiện đề án phát triển du lịch đường biển, đồng thời, đề nghị với Chính phủ có những giải pháp chỉ đạo các bộ, ngành xây dựng phát triển hệ thống cảng biển cho du lịch”.