Việt Nam - Trung Quốc chưa có quy chế thông báo xả lũ trên sông Hồng

ANTĐ - Hai ngày qua, do phía thượng nguồn Trung Quốc xả lũ đột ngột nên mực nước lũ trên sông Hồng tại Lào Cai đã lên nhanh. Đến 14h ngày 11-10, mực nước sông Hồng tại Lào Cai đạt 81,5m, xấp xỉ báo động II. Trung tâm Khí tượng thủy văn Lào Cai cho hay, nguyên nhân xảy ra trận lũ bất thường này là do phía thượng nguồn Trung Quốc thông báo xả lũ. Vị trí xả cách TP Lào Cai khoảng 100km, lưu lượng xả 2.500m3/s. 

Đến chiều 12-10, mực nước lũ trên sông Hồng đã rút khá nhanh, vào 16h cùng ngày, mực nước đã rút khoảng 2m so với đỉnh lũ ngày 11-10. Nguyên nhân do phía Trung Quốc đã ngừng xả lũ ở các đập thủy điện phía thượng lưu sông Hồng. 

Việt Nam - Trung Quốc chưa có quy chế thông báo xả lũ trên sông Hồng ảnh 1Lũ trên sông Hồng tại lào Cai hiện đã vượt báo động 1 là 1,03m

Theo tìm hiểu của phóng viên An ninh Thủ đô, Việt Nam và Trung Quốc chưa có quy định về việc thông báo xả lũ trên hệ thống sông Hồng và hiện mới chỉ dừng lại ở việc hợp tác, trao đổi thông tin, số liệu quan trắc giữa hai bên, từ cấp tỉnh tới Bộ Tài nguyên-Môi trường. Do vậy, khi phía thượng nguồn Trung Quốc xả lũ sẽ không bắt buộc phải thông báo cho phía Việt Nam. Quy chế thông báo xả lũ giữa các quốc gia hiện mới được thực hiện trên hệ thống sông Mê Kông.

Ông Vũ Trọng Hồng, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam cho biết, lâu nay giữa Việt Nam - Trung Quốc mới chỉ trao đổi thông tin về khí tượng, thủy văn giữa các đơn vị, mà chưa có quy chế thông báo xả lũ trên hệ thống sông Hồng. “Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương cần thúc đẩy trao đổi, làm việc với phía Trung Quốc để đi tới một quy chế về việc xả lũ trên sông Hồng. Nhất là trong bối cảnh phía Trung Quốc xây thêm nhiều đập thủy điện ở phía thượng lưu thì tình hình xả lũ sẽ còn phức tạp”, ông Vũ Trọng Hồng nhìn nhận.

Theo lãnh đạo Hội Thủy lợi Việt Nam, lưu lượng xả lũ từ phía Trung Quốc đạt mức 2.500m3/s như những ngày qua là khá lớn, nếu gặp mùa khô thì không gây ảnh hưởng nhiều, nhưng nếu vào mùa lũ thì hậu quả sẽ rất khó lường. Ông Lê Hữu Thuần, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên-Môi trường thừa nhận, hiện phía Việt Nam và Trung Quốc mới chỉ có sự trao đổi thông tin quan trắc, thủy văn giữa các trạm thủy văn khu vực biên giới trên lưu vực sông Hồng, sông Kỳ Cùng, còn quy chế phối hợp về xả lũ chưa có. Theo ông Lê Hữu Thuần, muốn đạt được quy chế phối hợp xả lũ trên sông Hồng phải làm việc ở cấp quốc gia, cấp bộ không đủ thẩm quyền.