Việt Nam- Thái Lan hợp tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy

ANTĐ - Chiều ngày 23/3, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có buổi làm việc với Đại tướng Paiboon Koomchaya, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan về việc thúc đẩy hợp tác, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy. 

Dự buổi làm việc có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Panyarak Poolthup; Đại tướng Chatchawal Suksomjit, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp Thái Lan.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Quý Vương hoan nghênh Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan Paiboon Koomchaya cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư pháp Thái Lan sang thăm, làm việc tại Việt Nam; đồng thời bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Thái Lan thời gian qua, trong đó có lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Thượng tướng Lê Quý Vương (bên phải) tặng quà cho
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư pháp Thái Lan

Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định: Việt Nam và các nước Đông Nam Á hiện nay đang bị tác động rất lớn của ma túy. Vì vậy, việc phòng, chống tội phạm ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên của các nước Đông Nam Á nói chung và của Việt Nam nói riêng. Trong nỗ lực phòng, chống tội phạm ma túy, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước trong khối ASEAN. 

Thượng tướng Lê Quý Vương cũng nhấn mạnh, trong quá trình phối hợp với Thái Lan, Việt Nam đánh giá rất cao các sáng kiến của Thái Lan trong việc đấu tranh phòng chống ma túy đặc biệt việc kiểm soát ma túy của Thái Lan ở các cảng hàng không; đồng thời cảm ơn các cơ quan chức năng của Thái Lan đã có sự phối hợp rất chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát Việt Nam trong việc hợp tác, trao đổi các thông tin về tình hình đấu tranh, phòng, chống ma túy.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan Paiboon Koomchaya cảm ơn Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lê Quý Vương đã đón tiếp Đoàn trọng thị, thân tình. Qua đó, đánh giá cao những thành công, hợp tác tốt đẹp giữa lực lượng Cảnh sát Thái Lan - lực lượng Cảnh sát Việt Nam trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm về ma túy. Ngài Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan cũng bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Bộ Tư pháp Thái Lan – Bộ Công an Việt Nam tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn công tác, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn, nhằm hỗ trợ nhau giải quyết các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm liên quan đến việc phòng, chống ma túy; góp phần thúc đẩy hơn nữa, đưa quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia lên tầm cao mới…