Việt Nam nhạy cảm với dịch bệnh truyền nhiễm

ANTĐ - Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Phòng chống bệnh truyền nhiễm mới nổi” ngày 17-9, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 đang diễn ra ở Hà Nội. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam nằm trong khu vực nhạy cảm với tất cả những bệnh truyền nhiễm. Bởi các nước ASEAN có nền kinh tế rất năng động; việc du lịch, đi lại, thông thương làm cho khu vực này có tính dễ bị tổn thương với các bệnh truyền nhiễm. Các nước ASEAN còn nằm trong khu vực nhiệt đới - đây là điều kiện tự nhiên thích hợp cho các bệnh truyền nhiễm phát triển. 

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, ngày 17-9, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế cân nhắc mức độ cắt giảm nguồn viện trợ cho công tác phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam, đảm bảo có lộ trình để Việt Nam có điều kiện chuẩn bị các nguồn nội lực của mình.