Việt Nam - Myanmar luôn ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau

ANTD.VN - Ngài Mahn Win Khaing Than, Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội Myanmar hôm qua 15-5 đã khẳng định như vậy khi hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hà Nội. 

Hai quốc gia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975, nhưng thực chất, mối quan hệ giữa hai nước đã được bắt đầu từ trước đó rất lâu. Minh chứng cho điều này, Chủ tịch Quốc hội Myanmar nhắc lại sự kiện bác sĩ Phạm Ngọc Thạch dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam sang Myanmar tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Myanmar vào tháng 1-1948; chuyến thăm Myanmar của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1958… Từ đó đến nay, hai nước luôn ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau.

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định tầm quan trọng của nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tướng Aung San gây dựng, cũng như tiếp tục phát huy các thành quả đạt được sau hơn 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng ngày càng được tăng cường, năm 2016 đã có hơn 30.000 người Việt Nam sang Myanmar du lịch. Chủ tịch Mahn Win Khaing Than bày tỏ hy vọng sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang Myanmar đầu tư, kinh doanh.