Mỹ áp dụng các biện pháp chống bán phá giá tôm đông lạnh xuất khẩu của Việt Nam:
Việt Nam khiếu kiện ra WTO
* Bộ Ngoại giao thông tin về vụ 15 thuyền viên Việt Nam bị nhà chức trách Costa Rica tạm giữ
(ANTĐ) - Chiều qua 22-4, tại Hà Nội, bà Nguyễn Phương Nga - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã xác nhận thông tin Việt Nam yêu cầu cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO thành lập Ban Hội thẩm xem xét khiếu kiện của Việt Nam về việc Mỹ áp dụng các biện pháp chống bán phá giá đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam. “Việc Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng tôm đông lạnh xuất khẩu của Việt Nam là phi lý, bất công. Chúng tôi khẳng định rằng các doanh nghiệp Việt Nam không bán phá giá mặt hàng này vào thị trường Hoa Kỳ” - bà Nguyễn Phương Nga nói.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, Việt Nam quyết định kiện Hoa Kỳ ra WTO về các biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng tôm đông lạnh xuất khẩu của Việt Nam là phù hợp với các quy định của WTO về xử lý các cuộc tranh chấp thương mại giữa các thành viên. Bà Nguyễn Phương Nga đồng thời lý giải trước báo giới quốc tế rằng, theo đúng qui định của WTO, các cơ quan liên quan của Việt Nam đã tiến hành tham vấn với phía Hoa Kỳ. Sau khi tham vấn và trên cơ sở nghiên cứu kỹ về vấn đề này, tại cuộc họp ngày 20-4-2010 của Cơ quan giải quyết tranh chấp WTO, Việt Nam đã chính thức yêu cầu thành lập Ban hội thẩm xem xét khiếu kiện của Việt Nam về vấn đề này.
Cũng trong chiều qua 22-4, bà Nguyễn Phương Nga - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời báo giới trong và ngoài nước về đề nghị cho biết tình hình hiện nay của 15 thuyền viên Việt Nam mà báo chí đưa tin là bị “chủ tàu đánh đập, ngược đãi” và “được cảnh sát Costa Rica giải thoát” ngày 11-4-2010. Bà Nguyễn Phương Nga cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Panama kiêm nhiệm Costa Rica đã cử cán bộ sang Costa Rica gặp các thuyền viên Việt Nam mà nhà chức trách Costa Rica đang tạm giữ.
Kết quả cho thấy những thông tin báo chí đã đưa là không chính xác. Những thuyền viên này cho biết họ không bị đánh đập, ngược đãi và đã được trả lương cho đến hết tháng 2-2010. Họ có nguyện vọng được tiếp tục làm việc đến hết hợp đồng. Đại sứ quán Việt Nam tại Panama kiêm nhiệm Costa Rica đã làm việc với nhà chức trách địa phương, yêu cầu sớm kết thúc điều tra, tạo điều kiện cho các thuyền viên Việt Nam được trở lại tàu làm việc theo nguyện vọng của họ.
Thu Hương