Việt Nam hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng

(ANTĐ) - Đơn vị tổ chức dự án này là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với đối tượng hướng tới là học sinh và bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Việt Nam hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng

(ANTĐ) - Đơn vị tổ chức dự án này là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với đối tượng hướng tới là học sinh và bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, rửa tay là việc đơn giản nhưng đem lại hiệu quả cao nhất để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm, qua đó có thể ngăn chặn được 47% các bệnh liên quan tới đường tiêu hóa và hơn 30% các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp cấp, các dịch bệnh nguy hiểm đang lây lan trong cộng đồng như dịch tiêu chảy cấp, dịch cúm gia cầm và dịch tay - chân - miệng.

Buổi lễ phát động sẽ diễn ra vào ngày 13-10 nhằm hưởng ứng “Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng” 15-10, “Năm quốc tế về vệ sinh” 2008 và một trong những mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ “Tăng cường vệ sinh cá nhân”.

Cuộc phát động sẽ được triển khai đồng loạt tại 7 tỉnh gồm Hưng Yên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Tiền Giang và Đồng Tháp thông qua các hoạt động truyền thông tại cộng đồng: Họp nhóm ông bà, họp nhóm bà mẹ có con dưới 5 tuổi và thực hành rửa tay tại 260 trường tiểu học thuộc các tỉnh nói trên.

Hà Thu