Việt Nam – Hungary: Thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật

ANTĐ - Ngày 30-9, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Peter Polt, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Cộng hòa Hungary. 

Dự buổi tiếp có bà Torda  Eszter, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Hungary không ngừng được củng cố, phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục đặc biệt là mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của    Hungary ngày càng đi vào chiều sâu như việc hợp tác trao đổi đoàn các cấp hàng năm; trao đổi tình hình, phối hợp phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Hai bên cùng cho rằng đây là cơ sở để tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện hơn nữa. 

Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Cộng hòa Hungary Peter Polt chân thành cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang và các cơ quan chức năng của Bộ Công an Việt Nam đã đón tiếp đoàn; đồng thời mong muốn trong thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Cộng hòa Hungary với Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác; góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia giữa hai nước.