Việt Nam - Australia: Hợp tác, phòng ngừa các loại tội phạm

ANTĐ - Chiều 19-2, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp bà Julie Bishop, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia. Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm, làm việc lần này của bà Julie Bishop sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân hai nước. 
Việt Nam - Australia: Hợp tác, phòng ngừa các loại tội phạm ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang tại buổi tiếp
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Julie Bishop

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác với các cơ quan chức năng, thực thi pháp luật của Australia trên các lĩnh vực hợp tác. Hiện nay quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Australia đã phát triển mạnh mẽ và mở rộng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo; đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật, an ninh, cảnh sát của Australia cũng ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hợp tác, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững an ninh trật tự của mỗi nước. 

Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao và cảm ơn Chính phủ  Australia đã hỗ trợ cho Việt Nam các chương trình tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Công an Việt Nam và giúp đỡ hiệu quả Bộ Công an Việt Nam trong việc thành lập, triển khai hoạt động Trung tâm Phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam - Australia tại TP Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Australia cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định an ninh trong khu vực và trên thế giới…

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Julie Bishop chân thành cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để cùng với Bộ Công an Việt Nam hợp tác hiệu quả về đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, giữ vững đảm bảo an ninh trật tự, đóng góp tích cực vào quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Australia…

Tăng cường trao đổi tin tức  liên quan đến an ninh quốc gia
Ngày 19-2, Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Chánh Văn phòng thuộc nội các Nhật Bản Mitani Hideshi. Phát biểu tại buổi tiếp, trong không khí thân mật, hữu nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn thời gian tới trên cơ sở những kết quả, thành tích mà Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng của Nhật Bản đã đạt được, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, tăng cường trao đổi tin tức, tình hình có liên quan đến an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm tại hai nước; hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm…Tại buổi tiếp, Chánh Văn phòng thuộc nội các Nhật Bản Mitani Hideshi tin tưởng rằng chuyến thăm, làm việc lần này sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân hai nước. Đồng thời bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Nhật Bản sẽ không ngừng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới…