Việt - Lào: Thúc đẩy giải quyết di cư tự do vùng biên giới

ANTĐ - Hôm qua 2-3, Cuộc họp hẹp tại Hà Nội giữa hai Chủ tịch Ủy ban Liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào vừa kết thúc sau 2 ngày thảo luận trong không khí hữu nghị, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau. 

Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào làm Trưởng đoàn Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Sa leumxay Kommasith, Chủ tịch Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Lào - Việt Nam làm Trưởng đoàn Lào. 

Hai bên cùng đánh giá cao về những thắng lợi của Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào theo đúng kế hoạch, góp phần tạo dựng đường biên giới Việt - Lào ổn định, bền vững bằng một hệ thống mốc giới với 1.002 cột mốc và cọc dấu. Hai bên đã trao đổi thống nhất thúc đẩy thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về việc giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào. Trưởng đoàn hai nước đã ký kết các Phụ lục đính kèm “Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào”.