Việt - Lào: Chung dãy Trường Sơn thắm tình đồng chí

ANTD.VN - Đó là chủ đề của một trong những hoạt động lớn mà quân đội hai nước kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017”. 

Hôm qua 2-8, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung tướng Vilay Lakhamphong, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, đã cùng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những hoạt động lớn quân đội hai nước phối hợp kỷ niệm trong năm nay. Trung tướng Vilay Lakhamphong đang thực hiện chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên trên cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào. 

Việt Nam và Lào đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ quân đội hai nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa nhân dân, quân đội hai nước. Quân đội hai nước tổ chức thành công 4 cuộc gặp mặt các học viên quân sự Lào từng đào tạo tại Việt Nam tại 4 địa điểm trên đất Lào; tổ chức Dạ hội Thanh niên Quân đội Việt Nam - Lào tại tỉnh Điện Biên với chủ đề “Chung dãy Trường Sơn thắm tình đồng chí”.