Việc gì có lợi cho dân phải làm ngay

ANTĐ - Ngày 1-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng các đại biểu ở đơn vị bầu cử số 2 - Đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Đống Đa, quận Hai Bà Trưng trước thềm kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tiếp thu ý kiến cử tri quận Đống Đa

Tại buổi tiếp xúc, về thu phí giao thông đường bộ, nhiều cử tri cho rằng, việc giao cho tổ trưởng tổ dân phố đến từng hộ thu phí theo đầu xe máy là không hợp lý. Về thay đổi kỳ thi THPT năm 2015, cử tri Lại Thế Sử, phường Khương Thượng (quận Đống Đa) nêu ý kiến, việc này tác động trực tiếp đến hàng triệu học sinh nên đề nghị Quốc hội bàn bạc kỹ lưỡng. Về cải tạo chung cư cũ, cử tri cho rằng, tiến độ thực hiện còn chậm. Về giải phóng mặt bằng, cử tri quận Đống Đa kiến nghị cần có phương án đền bù, tái định cư rõ ràng, thỏa đáng cho các hộ dân trong diện giải tỏa đường vành đai 2…

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đề nghị lãnh đạo thành phố và chính quyền các địa phương, trong phạm vi thẩm quyền của mình cần đôn đốc, tập trung giải quyết nhanh chóng những ý kiến thắc mắc, kiến nghị của cử tri, trên quan điểm việc gì có lợi cho dân thì phải làm ngay.

Bí thư Thành ủy đã trực tiếp phân tích, giải đáp một số ý kiến của cử tri. Về thu phí giao thông đường bộ, Bí thư Thành ủy cho biết, Quốc hội và các bộ, ngành, cơ quan chức năng liên quan sẽ tiếp thu ý kiến cử tri để tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh. Về việc cải tạo các chung cư cũ ở nội thành quá chậm, Bí thư Thành ủy cho biết đây không chỉ là nguyện vọng chính đáng của người dân mà còn là mong muốn của lãnh đạo thành phố, song quá trình thực hiện đang vướng mắc nên đòi hỏi có thời gian…

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Đống Đa, nhiều cử tri đề nghị Đoàn ĐBQH TP giải thích rõ vì sao điều chỉnh đường Trường Chinh đang thẳng thành cong. Về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, chưa hề nhận được bất cứ thông tin gì về chuyện có tiêu cực trong việc điều chỉnh tuyến đường Trường Chinh. Việc quyết định quy hoạch đường Trường Chinh theo quy trình làm việc thận trọng và chặt chẽ, do thành phố quyết định chứ không phải sở, ngành hay cá nhân nào.  TP cũng đã lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan.

Trong trường hợp này, bên liên quan trực tiếp là Bộ Tư lệnh Phòng không – Không quân đã đề nghị TP Hà Nội mở đường về phía Nam vì chi phí đền bù ít hơn, giảm được kinh phí cho dự án mà không làm ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng công trình. Sau đó, Bộ Quốc phòng gửi công văn đến TP Hà Nội, cơ bản đồng ý với phương án đề nghị của Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân. Vì vậy Hà Nội mới quyết định điều chỉnh tuyến đường Trường Chinh.

Thay mặt Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị tiếp thu những ý kiến của các cử tri để chuyển tới kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII. Bí thư Thành ủy cũng thông tin, thành phố đang nỗ lực triển khai các hoạt động chuẩn bị lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và mong muốn cử tri tích cực hưởng ứng, dành những việc làm thiết thực để cùng nhau xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp.