Vào nhà nghỉ để... tự tử

ANTĐ - Khi giới trẻ sống thoáng hơn, và xã hội cũng dễ chấp nhận hơn thì nhà nghỉ đã không còn là địa chỉ khiến các bạn trẻ (thậm chí là rất trẻ) e dè. Nơi đây đã trở thành địa điểm để nhiều cặp đôi hẹn hò, “tâm sự”. vài năm trở lại đây, nhiều người tỏ ra lo ngại khi nhiều bạn trẻ đã chọn nhà nghỉ làm nơi kết thúc cuộc đời mình, những cái chết vừa đáng thương lại vừa đáng bị lên án.

Ảnh: Internet

Tự tử vì tình

Gần đây nhất là vụ việc diễn ra trung tuần tháng 1 tại TP Hồ Chí Minh. Một đôi nam nữ đã vào thuê phòng nghỉ và hẹn trả phòng ngày hôm sau. Tuy nhiên, đã hơn 1 ngày chưa thấy đôi tình nhân ra ngoài, nhân viên nhà nghỉ nghi ngờ nên lên gõ cửa. Gọi cửa mãi không thấy ai trả lời, biết có chuyện chẳng lành, các nhân viên đã phá cửa vào trong. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt họ, đôi tình nhân đã tắt thở trên vũng máu từ lúc nào. Qua điều tra, cơ quan công an xác định người nữ là chị H đã bị chết vì một nhát dao đâm thấu tim, còn người nam tên T bị vết cắt sâu trên cổ tay, người còn nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Gia đình nạn nhân nữ cho biết, vì thấy con gái yêu người hơn nhiều tuổi, lại không có công việc ổn định nên đã cấm cản. Tuy nhiên, càng cấm thì họ càng lao vào. Đến khi gia đình không cấm cản khắt khe nữa thì T lại nghi ngờ H quen bạn trai khác. Vì vậy, ngày 14-1, trong lúc đang hẹn hò trong nhà nghỉ, T đã ra tay sát hại H rồi tự tử.

Trước đó, vào tháng 9-2011, vụ việc tự tử của đôi nam nữ còn qua trẻ tại một nhà nghỉ ở tỉnh Phan Thiết đã làm dư luận choáng váng. Cặp tình nhân 9x được phát hiện chết trong tình trạng không mảnh vải che thân tại một nhà nghỉ. Chủ nhà nghỉ cho biết, trước đó đôi nam nữ này đã đến thuê một phòng để ngủ qua đêm. Tuy nhiên gần 20 tiếng đồng hồ không thấy đôi nam nữ ra ngoài, gọi cửa nhiều lần cũng không thấy trả lời nên quản lý nhà nghỉ đã phá cửa phòng và phát hiện sự việc trên, trong phòng nồng nặc mùi hóa chất.

Ngày 1-6-2011, tại một nhà nghỉ ở Hải Phòng, nhân viên nhà nghỉ đã phát hiện một đôi nam nữ tử vong trong tình trạng không mặc quần áo. Người nam chết vì treo cổ bằng chiếc áo lót phụ nữ, người nữ nằm chết trên giường do uống thuốc chuột. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, một đôi nam nữ cũng được phát hiện chết cũng trong tư thế treo cổ. Cơ quan chức năng đã phát hiện trong phòng nghỉ nhiều tư trang vật dụng dành cho một cặp uyên ương chuẩn bị kết hôn và một lá thư tuyệt mệnh. Trong lá tư tuyệt mệnh, họ nêu nguyên nhân dẫn đến hành động tiêu cực này là do bị gia đình ngăn cấm chuyện quan hệ tình yêu, không cho hai người kết hôn nên quá tuyệt vọng…

Những năm gần đây, nhà nghỉ đã trở thành địa chỉ để nhiều cặp tình nhân tìm đến cái chết. Sở dĩ vậy, một lý do quan trọng vì ở đây mọi hỷ, nộ, ái, ố trong tình yêu được bộc lộ, lại là một không gian riêng tư, họ có thể làm bất cứ việc gì chỉ mình họ biết. Anh Ngân, chủ một nhà nghỉ ở Cầu Giấy cho biết việc các cặp tình nhân đến thuê phòng cả ngày lẫn đêm là chuyện thường ngày, có người thuê luôn mấy ngày liền và nhân viên nhà nghỉ ngoài việc yêu cầu để lại giấy tờ tùy thân thì cũng không can thiệp việc họ làm gì trong phòng nghỉ. Chỉ những trường hợp bất thường như khách nghỉ ở quá lâu trong phòng, không ra ngoài, không ăn uống gì thì nhân viên mới gọi điện thoại lên hoặc gọi cửa để kiểm tra. Khi đó, nếu chẳng may họ có ý định tự sát thì sự cũng đã rồi, vì vậy việc tự tử trong nhà nghỉ ở những trường hợp này không thể kiểm soát được.

Coi rẻ mạng sống chính mình

Tự tử vì chuyện yêu đương có lẽ là lý do được nhắc đến nhiều nhất ở giới trẻ. Họ, những con người còn quá trẻ đã chọn cho mình một cách kết thúc cuộc đời vì một lý do rất trời ơi đất hỡi. Thế mới thấy, tình yêu của giới trẻ ngày nay đôi khi khiến người lớn chóng mặt vì sự dễ dãi, hời hợt. Chỉ vì một trận cãi vã với người yêu mà chàng thanh niên đã nhảy xuống sông Tô Lịch để tự tử nhưng may mắn được cứu sống. Hay hồi năm ngoái, tại Nghệ An, một học sinh mới 17 tuổi đã treo cổ tự tử ngay tại gia đình cũng chỉ vì những giận hờn của tình yêu tuổi mới lớn. Được biết, cậu bé tên Dũng vì yêu một cô bé còn quá nhỏ nên bị gia đình cấm cản. Chỉ vì một lần thấy người yêu biểu diễn văn nghệ với một thanh niên khác, Dũng đã về nhà lấy chiếc áo trắng tinh được người yêu tặng rồi gọi điện cho người yêu. Sau cú điện thoại tràn đầy nước mắt kéo dài 2 tiếng đồng hồ, cậu bé đã treo cổ tự tử trong chính ngôi nhà của mình.

Ngoài chuyện tình cảm thì còn rất nhiều nguyên nhân khác khiến người trẻ chọn đến cái chết, chẳng hạn như áp lực học hành, một lời nói nặng của bố mẹ, thầy cô, sự xa lánh của bạn bè hay bất cứ một chuyện buồn nào đó. Tự tử ở người trẻ, đó quả là một sự thật đau lòng. Người ta không hiểu tại sao giới trẻ lại có thể coi rẻ mạng sống của mình đến vậy. Có thể, với những người lớn thì những khó khăn, những chuyện buồn phiền đó chỉ là nhất thời, nhưng với những đứa trẻ nông nổi, thì nó trở thành một sự bế tắc, không lối thoát. Và họ đã chọn cách hủy hoại bản thân khi chưa kịp hiểu cuộc đời chứ chưa nói đến việc đền đáp công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Theo các chuyên gia tâm lý thì việc các bạn trẻ tự tử có một phần nguyên nhân do ảnh hưởng của phim ảnh. “Có khoảng 20% các vụ tự tử của giới trẻ hiện nay ảnh hưởng từ phim ảnh, truyện, tiểu thuyết. Ngoài ra, một bộ phận giới trẻ Việt Nam còn bị ảnh hưởng bởi trào lưu tự tử ở nước ngoài như tinh thần võ sĩ đạo ở Nhật Bản” - TS Xã hội học Trịnh Hòa Bình nêu ý kiến.  Ngoài ra, theo ông thì không chỉ thiếu kỹ năng sống mà chính việc hiểu biết không đến nơi đến chốn cũng dẫn đến hành vi tự tử. Chẳng hạn nhiều em học sinh nghĩ rằng, thầy cô giáo, cha mẹ là những người có ảnh hưởng đến mình. Khi bị xúc phạm, họ nhận thấy mình không thể chống lại được bằng hành vi khác như đánh lại, cãi lại nên đã lựa chọn cách chấm dứt cuộc sống để phản ứng lại và khẳng định bản thân.

TS Ngô Thanh Hồi - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương thì cho rằng có nhiều nguyên nhân về cả hai mặt bệnh lý và tâm lý dẫn đến hành động tự tử của giới trẻ, trong đó những trường hợp gần đây liên quan nhiều đến nguyên nhân tâm lý. Giới trẻ nhận những tác động bên ngoài, ảnh hưởng tới nhận thức cũng như hành vi như phim ảnh, các mạng xã hội, truyện tranh… Bên cạnh đó, một lý do dẫn đến những vụ việc đáng tiếc xảy ra là do các em “lớn sớm”, được tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà chính các em chưa đủ nhận thức để sàng lọc thông tin. Điều đó khiến cho những nhận thức lệch lạc sẽ dần dần ăn sâu vào tâm thức của các em. Chính vì vậy, có thể ngay ở cú sốc đầu đời như thất tình, gia đình bất ổn, bạn bè xa lánh, áp lực học hành đã khiến các em coi là sự tổn thương, xúc phạm sâu sắc.

Người trẻ tự tử, thiệt thòi và đau đớn. Nhưng theo các chuyên gia thì một phần lỗi cũng thuộc về cha mẹ. Phần lớn các trường hợp tự tử rơi vào hoàn cảnh ít được bố mẹ, những người xung quanh quan tâm, chia sẻ, hoặc bị cha mẹ áp đặt, kể cả chuyện học hành, công việc hay chuyện tình cảm. Tất nhiên, cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái, nhưng đôi khi họ thiếu sự khéo léo, tế nhị, thiếu hiểu biết về tâm lý của người trẻ. Vì vậy, lời khuyên của các chuyên gia tới các bậc phụ huynh, không chỉ cho con học về kiến thức thông thường mà hãy khéo léo dạy cho con mình cách đối diện với khó khăn, thất bại cũng như những tình huống khiến tinh thần của con trẻ trở nên sa sút. Cần nhạy cảm với trẻ hơn nữa, chia sẻ hơn và đặc biệt là cần trang bị cho mình một chút kiến thức về tâm lý, sức khỏe tâm thần để kịp thời hiểu những tâm tư của trẻ.