Vành đai 3 trên cao Mai Dịch- Nam Thăng Long: Khởi công chậm nhất đầu năm 2015

ANTĐ - Tại buổi họp nghe báo cáo giữa kỳ Dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường Vành đai 3 Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường yêu cầu, chậm nhất đầu năm 2015 phải khởi công. 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, dự kiến cuối 2014, cầu Nhật Tân sẽ đưa vào khai thác. Khi đó, lưu lượng phương tiện qua đường Phạm Văn Đồng và cầu Thăng Long lên sân bay Nội Bài sẽ bớt căng thẳng hơn, nên đây là thời điểm thích hợp nhất để triển khai khởi công xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường Vành đai 3. Do vậy, các phương án chuẩn bị cần phải được thúc đẩy nhanh. 

Tổng mức đầu tư của đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long theo Liên danh tư vấn các nhà thầu, sẽ vào khoảng hơn 6.000 tỷ đồng. Chiều dài tuyến khoảng 4,5km. Điểm đầu dự án tại nút giao Mai Dịch, giao với QL32, còn điểm cuối tại Nam cầu Thăng Long. Dự án được sử dụng từ nguồn vốn ODA của JICA. Đoạn đường sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn cao tốc, tốc độ thiết kế 100km/h. Chiều rộng cầu cạn là 24m.