Vẫn lo mất an toàn rau quả “tiểu ngạch”
(ANTĐ) - Tình trạng mất an toàn trong các sản phẩm rau, quả, nhất là rau, quả được nhập về từ Trung Quốc đã khiến người tiêu dùng lo lắng. Mặc dù, Cục Bảo vệ thực vật đã công bố kết quả kiểm tra, phân tích các mẫu rau, quả nhập từ Lạng Sơn và các chợ đầu mối tại Hà Nội, đến thời điểm này chưa phát hiện chất gây hại hay hoạt chất gì lạ có trong rau, quả Trung Quốc. Song, một thực tế, rau, quả có nguồn gốc Trung Quốc luôn có độ bảo quản tốt, mẫu mã cũng như kích thước lớn hơn rất nhiều so với rau quả trong nước khiến người tiêu dùng dè dặt.
Người tiêu dùng lo lắng về chất lượng rau quả hiện nay |
Nhiều hàng hóa chưa được kiểm soát
Theo phân tích của các cơ quan chuyên môn, trung bình có tới 10% số lượng rau, quả tiêu thụ trên thị trường có dư lượng thuốc BVTV. “Hàng năm, nước ta tiêu thụ tới hàng chục triệu tấn rau, quả các loại, nên dù tỷ lệ chỉ có 10%, nhưng so với tổng thể là tương đương với hàng triệu tấn. Do đó, tôi đề nghị các cơ quan liên quan phải mở đợt cao điểm tổng kiểm tra các sản phẩm rau, quả trên thị trường hiện nay” - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát yêu cầu.
Cùng quan điểm trên, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lương Lê Phương cho rằng, mặc dù Chính phủ Trung Quốc rất quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng hiện nhiều mặt hàng của Trung Quốc khi đưa vào Việt Nam qua các cửa khẩu vẫn chưa an toàn. Đặc biệt, hàng đi theo con đường tiểu ngạch không thể kiểm soát được. Theo Thứ trưởng, vừa qua chúng ta xử lý rất quyết liệt nhưng chủ yếu là đối với những việc đã xảy ra (tức là chống chứ không phải phòng).
Cho nên dù xử lý có nghiêm đến mấy thì tính phòng ngừa vẫn không có. “Trong thời gian tới, chúng ta phải chú trọng nhiều hơn đến vấn đề phòng. Quản lý từ gốc, từ cơ sở, xã, phường, huyện, tỉnh, từ khâu sản xuất trồng trọt chăn nuôi, chế biến. Còn, nếu phát hiện họ đã mang ra đến chợ tiêu thụ, khi đó sản phẩm đã nhiễm rồi khắc phục càng khó khăn” - Thứ trưởng nhấn mạnh.
Cục trưởng Cục ATVSTP, Bộ Y tế Nguyễn Công Khẩn cảnh báo: “Nguy cơ từ nguồn thực phẩm từ Trung Quốc là rất lớn, thực tế chúng ta đang bị đầu độc. Đó còn chưa kể vấn đề liên quan đến thuốc kháng sinh, thuốc BVTV. Vì vậy, phải có một chương trình quản lý chặt chẽ về thuốc kháng sinh, thuốc tăng trưởng...”.
Ông Nguyễn Quang Minh - Cục trưởng Cục BVTV đánh giá: “Hiện nay, lượng rau quả Trung Quốc nhập về nước ta chiếm số lượng rất lớn. Do vậy, về lâu dài chúng ta cần xây dựng các phòng thí nghiệm (Labor) tại 3 tỉnh biên giới trọng điểm: Lào Cai, Lạng Sơn và Quảng Ninh để kiểm dịch các sản phẩm rau, quả nhập khẩu ngay tại chỗ”. Trước mắt, theo ông Minh cần nhập nhanh các bộ Test kit từ Thái Lan về để kiểm định, phân tích nhanh các mẫu rau.
Đồng loạt kiểm tra trên các địa bàn xung yếu
Hiện nay, công tác kiểm tra VSATTP chủ yếu thuộc về 2 ngành Nông nghiệp và Y tế. Song, trước tình hình VSATTP ngày càng phức tạp, Bộ NN&PTNT đã đề nghị ngành Công Thương cùng vào cuộc tích cực hơn nữa, đặc biệt, Bộ trưởng Cao Đức Phát kêu gọi lực lượng Công an (C15 và C36) cùng vào cuộc loại trừ các sản phẩm không đạt chất lượng VSATTP, phải truy xuất tới cùng các loại sản phẩm thực phẩm không đạt chất lượng.
Theo nhận định, VSATTP trong dịp lễ, Tết lại nóng lên, và bức xúc nhất là các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu qua các tỉnh biên giới phía Bắc. Do vậy, Thứ trưởng Lương Lê Phương cho rằng, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành Trung ương, địa phương và các lực lượng.
“Trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán, liên Bộ (Nông nghiệp, Y tế và Công Thương) sẽ phối hợp với UBND TP Hà Nội mở chiến dịch tổng kiểm tra các mặt hàng thiết yếu, nhất là thịt, rau quả, chè và thủy sản” - Thứ trưởng Lương Lê Phương cho biết.
Theo ông Phương, việc kiểm tra sẽ được thực hiện chủ yếu trong thời gian ban đêm tại các chợ đầu mối, các điểm kinh doanh lớn, kể cả các chợ bán lẻ, các siêu thị cũng phải kiểm tra để truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Bộ NN&PTNT đã quyết định mở chiến dịch “tổng công kích” vào 4 nhóm hàng chính: thuốc trừ sâu (rau, quả), thuốc thú y, phân bón và thức ăn chăn nuôi.
Ngoài địa bàn TP Hà Nội, dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán, Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp với Bộ Y tế mở 1 đợt tổng kiểm tra chất lượng VSATTP tại các tỉnh, nhất là các tỉnh biên giới khu vực Tây Bắc và Tây Nam bộ và khu vực TP.HCM.
Đồng thời, trong thời gian sớm nhất, Bộ NN&PTNT sẽ thành lập 1 tổ công tác soạn thảo văn bản để hợp tác với Trung Quốc trong việc kiểm tra các sản phẩm nông sản. Tổ công tác này sẽ sang Trung Quốc, trước mắt là làm việc với các tỉnh có biên giới với Việt Nam để thỏa thuận cách thức kiểm soát chất lượng hàng hóa xuất sang Việt Nam.
Bên cạnh đó, trong đợt này, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng đã chỉ đạo những vụ việc vi phạm VSATTP nghiêm trọng sẽ xử lý thật nghiêm để răn đe, phòng ngừa, bởi vừa qua, mình xử lý còn quá nhẹ, “đã liên quan đến sức khỏe người dân thì phải làm quyết liệt hơn” - Bộ trưởng nhấn mạnh.
Mặt khác, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu Cục BVTV thành lập và điều động ngay 1 tổ công tác thuộc Trung tâm Kiểm định thuốc BVTV phía Bắc lên 3 tỉnh biên giới: Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh để tăng cường lấy mẫu kiểm tra và đào tạo chuyên gia địa phương.
Hạ Quỳnh