Ưu tiên đầu tư củng cố y tế ở biên giới, hải đảo

ANTĐ - Sáng 10-5, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến kết hợp quân dân y toàn quốc lần thứ năm giai đoạn 2005-2015, định hướng giai đoạn 2016-2020. 

Dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, việc kết hợp quân dân y đã đem lại nhiều thành tựu cho ngành y tế Việt Nam. Thời gian tới, chương trình này cần lựa chọn những mục tiêu thiết thực nhằm tạo được sự chuyển biến rõ nét, lấy nhiệm vụ củng cố toàn bộ tuyến y tế cơ sở ở biên giới, hải đảo làm trọng tâm. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, chương trình kết hợp quân dân y cần thay đổi kế hoạch đầu tư từ chỗ khó đến chỗ dễ, ưu tiên vùng biên giới, hải đảo.

Theo Bộ Y tế, trong 10 năm qua, quân y quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 đã cấp cứu, khám chữa bệnh cho hơn 17.000 lượt người, cấp cứu hơn 400 ca bệnh, hỗ trợ thuốc cho trên 20.000 lượt tàu cá của ngư dân ra đánh bắt hải sản khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa… tạo tâm lý yên tâm cho ngư dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng an ninh trên biển ngày càng vững chắc.