Tuyển sinh ĐH, CĐ 2011: Tăng đối tượng dự thi
(ANTĐ) - Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh 2011, Bộ GD-ĐT đã công bố mã đơn vị đăng ký dự thi năm nay, trong đó bổ sung toàn bộ khối trường nghề dành cho đối tượng là học viên trường nghề được dự thi CĐ, ĐH.
Hà Nội không thay đổi khu vực ưu tiên
Bộ GD-ĐT và các trường khởi động thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ 2011 |
Để thí sinh nắm được yêu cầu đăng ký hồ sơ dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2011, Bộ GD-ĐT vừa công bố danh mục mã trường, mã đơn vị đăng ký dự thi, mã tỉnh, bảng phân chia khu vực các trường trung học phổ thông, các trường nghề năm 2011. Như vậy, so với các năm trước, danh sách năm nay đã bổ sung thêm hàng loạt trường cao đẳng và trung cấp nghề để thí sinh từ các trường này đăng ký dự thi CĐ, ĐH theo mã số của trường mình. Tại Hà Nội, ngoài thí sinh của 270 trường THPT và bổ túc còn có sự tham gia của 66 trường CĐ và trung cấp nghề có thể đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay.
Với mức điểm ưu tiên giữa các khu vực là 0,5 điểm, năm nay thí sinh Hà Nội vẫn được chia thành 4 khu vực ưu tiên. Trong đó, KV1 gồm các xã Minh Quang, Ba Trại, Khánh Thượng, Ba Vì, Tản Lĩnh, Vân Hoà, Yên Bài (thuộc huyện Ba Vì), An Phú (thuộc huyện Mỹ Đức), Phú Mãn (thuộc huyện Quốc Oai), xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung (thuộc huyện Thạch Thất), xã Đông Xuân (thuộc huyện Quốc Oai). KV2-NT gồm tất cả các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hoà, Thường Tín, Phú Xuyên, Mê Linh.
KV2 gồm quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây, huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Từ Liêm, Thanh Trì. KV3 gồm các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Long Biên, Hoàng Mai.
Theo bà Tạ Thị Song Hà, Phó Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT Hà Nội, việc phân chia khu vực ưu tiên sẽ được thay đổi sau 3 năm Hà Nội hợp nhất. Như vậy, từ kỳ tuyển sinh ĐH 2012, việc quy định khu vực ưu tiên nói trên sẽ thay đổi theo đúng quy định của thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo quy định tuyển sinh, thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT tại tỉnh, thành phố mà mình có hộ khẩu thường trú thì ghi mã đơn vị ĐKDT theo quy định của Sở GD-ĐT sở tại. Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT tại tỉnh, thành phố mà mình không có hộ khẩu thường trú thì ghi mã đơn vị ĐKDT theo diện vãng lai được quy định cho các tỉnh, thành phố và nộp trực tiếp tại Sở GD-ĐT. Theo đó, mã đơn vị đăng ký dự thi vãng lai Hà Nội là A1, TP Hồ Chí Minh là S1-S2. Sau khi hết hạn nộp hồ sơ ĐKDT tại tỉnh, thành phố, thí sinh nào nộp hồ sơ ĐKDT tại các trường ĐH, CĐ thì ghi mã ĐKDT: 99.
Tăng cả chỉ tiêu trong và ngoài ngân sách
Mặc dù năm 2010, nhiều trường không tuyển đủ chỉ tiêu được duyệt nhưng mùa tuyển sinh 2011, nhiều trường vẫn tiếp tục tăng mức chỉ tiêu đầu vào. Theo Bộ GD-ĐT, một số trường đã dự kiến tăng chỉ tiêu khá cao như ĐH Điện lực với số chỉ tiêu tuyển mới dự kiến lên đến 20%, khoảng 1.800 chỉ tiêu. Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển mới 4.500 chỉ tiêu hệ ĐH, 4.500 chỉ tiêu CĐ và 2.500 chỉ tiêu TCCN, tức là tăng từ 5 - 7% so với năm 2010. Trường ĐH Mỏ - Địa chất dự kiến bậc ĐH là 3.165 chỉ tiêu, bậc CĐ dự kiến tăng lên khoảng 10% với khoảng gần 500 chỉ tiêu. Trường ĐH Lâm nghiệp dự kiến tăng 300 chỉ tiêu so với năm 2010, nâng tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2011 là 1.900 chỉ tiêu.
Không chỉ dự kiến tăng chỉ tiêu theo ngân sách, năm 2011, nhiều trường còn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hệ “ngoài ngân sách” dưới hình thức đào tạo theo nhu cầu xã hội. Những trường mở hệ đào tạo này chủ yếu là các trường thuộc tốp đầu, có điểm chuẩn và tỷ lệ thí sinh dự thi cao như ĐH Y Hà Nội, Học viện Tài chính, ĐH Ngoại thương, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông…
Trường ĐH Ngoại thương cũng đã thông báo xét tuyển 300 chỉ tiêu theo nhu cầu xã hội với mức điểm chuẩn cận kề mức điểm trúng tuyển vào trường. ĐH Y Hà Nội dự kiến sẽ có khoảng 200-300 chỉ tiêu tuyển sinh ngoài ngân sách. Ông Lê Hữu Lập, Phó Giám đốc Học viện Bưu chính viễn thông cho biết, năm 2011 học viện vẫn dành nhiều chỉ tiêu đào tạo theo nhu cầu xã hội cho các thí sinh. Những thí sinh trúng tuyển theo hệ đào tạo theo nhu cầu xã hội sẽ phải đóng mức học phí theo quy định của học viện. Học viện Tài chính cũng dự kiến dành số lượng 200-300 chỉ tiêu cho những thí sinh điểm cao nhưng trượt hệ chính quy.
Duy Anh