Tuyển sinh đầu cấp trực tuyến ở Hà Nội: Giảm mạnh xếp hàng, hết mối lo quá tải

ANTD.VN - Ghi nhận trong 1 tuần triển khai tuyển sinh trực tuyến đầu cấp ở Hà Nội, nhiều trường học phản ánh đã khắc phục được tình trạng xếp hàng hay chờ đợi nộp hồ sơ. Một số quận, huyện gần như hoàn thành công tác tuyển sinh chỉ trong 3 ngày.

Đạt chỉ tiêu 100% trong 3 ngày

Hàng loạt các trường tiểu học tại huyện Mỹ Đức đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh năm học mới ngay trong 3 ngày đầu tuyển sinh trực tuyến học sinh lớp 1. Trường tiểu học Đồng Tâm đạt tỷ lệ đăng ký tuyển sinh trực tuyến 100% với 177 chỉ tiêu; trường tiểu học Hương Sơn A vượt chỉ tiêu 4 trường hợp; tiểu học Hợp Tân A cũng đạt xấp xỉ chỉ tiêu 170/174 học sinh.

Tương tự tại huyện Thanh Oai, trường tiểu học Cao Viên 2 cũng hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh trong vòng 3 ngày từ 1 đến 3-7 với 240 học sinh lớp 1; trường tiểu học Hồng Dương đạt tỷ lệ đăng ký trực tuyến 100% với 222 chỉ tiêu.

Ông Đặng Văn Viện, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Mỹ Đức cho biết, có được kết quả này là do huyện làm tốt khâu tuyên truyền ngay từ khi kết thúc năm học trước. Mặc dù phụ huynh học sinh ở đây nhiều người gặp khó khăn khi sử dụng thiết bị công nghệ truy cập cổng điện tử đăng ký trực tuyến nhưng các trường đều đã bố trí sẵn sàng điều kiện cơ sở vật chất, cán bộ hỗ trợ phụ huynh trong thời gian tuyển sinh.

Nhiều trường hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp ngay trong 3 ngày trực tuyến

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, từ 0h00 ngày 01/7/2019, hệ thống tuyển sinh trực tuyến đã vận hành chính thức phục vụ cho kỳ tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 trường tiểu học toàn thành phố.

Tính đến 24h00 ngày 03/7/2019 bộ phận quản trị ghi nhận hệ thống vận hành thông suốt, ổn định, đã có 113.867 học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công vào lớp 1 trường tiểu học, chiếm 85,45% chỉ tiêu được phân tuyến tuyển sinh; bộ phận quản trị cũng không tiếp nhận được phản ánh nào của cha mẹ học sinh về việc nghẽn mạng.

Không còn tình trạng quá tải hồ sơ

Bắt đầu từ ngày 7 đến hết ngày 9-7, Hà Nội sẽ tuyển sinh trực tuyến với học sinh lớp 6 năm học 2019-2020. Ông Đặng Việt Hà, Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, nhà trường chỉ phải giải đáp cho 45 phụ huynh trong ngày đầu tiên 7-7.

Đến sáng 8-7, có 40 phụ huynh cần được hỗ trợ đăng ký trực tuyến tại tổ tư vấn tuyển sinh của trường.

“Chủ yếu phụ huynh đến trường nhờ hỗ trợ là những người không biết sử dụng máy tính truy cập phần mềm tuyển sinh. Ngoài ra có một số trường hợp không thể đăng ký do không có hộ khẩu thường trú theo địa bàn phân tuyến tuyển sinh.

Với những trường hợp tạm trú thì không thể đăng ký trực tuyến mà phải chờ đến thời điểm hoàn thành tuyển sinh với học sinh có hộ khẩu thường trú nếu còn chỉ tiêu mới xét tiếp” – ông Hà cho biết.

Như vậy, thông qua tuyển sinh trực tuyến, những hồ sơ không đủ điều kiện, không hợp lệ sẽ không thể hoàn thành thủ tục nhập học. Phụ huynh khi nắm được vấn đề này có thể điều chỉnh online thay vì phải đi lại vất vả rút, nộp hồ sơ.

Theo ông Hà, tuyển sinh trực tuyến không chỉ giúp phụ huynh học sinh đỡ vất vả đi lại mà còn giảm tải cho các trường khi nhận hồ sơ. Hiện tại, trường không phải bố trí lịch phân tuyến nộp hồ sơ nhập học như vài năm trước vì sợ quá tải khi chỉ tiêu vào lớp 6 của trường này là 550 học sinh.

Một điểm mới của năm học 2019-2020 là Hà Nội đưa vào vận hành chức năng xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 THPT từ ngày 20/6/2019 đến hết ngày 22/6/2019.

Chức năng này đưa vào vận hành đã giúp học sinh, cha mẹ học sinh có thể dễ dàng lựa chọn trường học trúng tuyển của học sinh và có thể tự điều chỉnh, chọn lựa lại trường trúng tuyển để xác nhận mà không cần trực tiếp đến trường. Năm đầu tiên có gần 90% học sinh xác nhận nhập học trực tuyến.