Tưởng nhớ nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

ANTĐ - Kỷ niệm 55 năm ngày mất của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng (1960-2015), hội thảo “Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - từ khởi đầu Dục Tú, Đông Anh” sẽ được tổ chức vào 8h30 ngày 17-7 tại Hội trường UBND xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội - quê hương ông. 
Tưởng nhớ nhà văn Nguyễn Huy Tưởng ảnh 1

Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng sinh ngày 6-5-1912 trong một gia đình nhà Nho ở làng Dục Tú, Từ Sơn, Bắc Ninh, nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông nổi tiếng với những tiểu thuyết lịch sử, những vở kịch lớn như Vũ Như Tô, Đêm hội Long Trì, Sống mãi với Thủ đô… Đây là dịp để tưởng nhớ nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, đồng thời nhìn nhận lại những đóng góp của ông đối với nền văn nghệ nước nhà. Hội thảo do UBND huyện Đông Anh, Viện Văn học, NXB Kim Đồng, Đại học Sư phạm II và gia đình nhà văn tổ chức.