Tuổi trẻ Thủ đô phát động "Tết trồng cây xuân Bính Thân"

ANTĐ - Sáng 20-2, tại huyện Đông Anh, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây xuân Bính Thân 2016”, với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Đông Anh.

Tuổi trẻ Thủ đô  phát động "Tết trồng cây xuân Bính Thân" ảnh 1Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư Thành đoàn Hà Nội - Nguyễn Văn Thắng tham gia trồng cây

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã nêu bật những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với phong trào trồng cây xanh và bảo vệ môi trường sinh thái. Những năm qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi mùa xuân đến, tuổi trẻ Thủ đô lại tổ chức ngày hội “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Sau mỗi Tết trồng cây, Hà Nội lại có thêm hàng triệu cây xanh, góp phần phòng chống biến đổi khí hậu và làm đẹp cảnh quan đất nước. Tết trồng cây đã và đang trở thành nét đẹp văn hóa, phong trào sâu rộng trên khắp cả nước.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo cùng với các đoàn viên, thanh niên đã trồng 200 cây xanh tại Khu 5, thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh; chăm sóc cây xanh, ra quân vệ sinh môi trường trên địa bàn… Cùng ngày, hưởng ứng lời kêu gọi “Tết trồng cây”, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP Hà Nội đã tổ chức trồng và chăm sóc hàng triệu cây xanh trên khắp địa bàn TP và các vùng lân cận, góp phần xây dựng một Thủ đô xanh - sạch - đẹp.