Tuổi trẻ Công an Thủ đô phát huy vai trò tiên phong, xung kích

ANTĐ - “Năm 2015 là năm tuổi trẻ CAND ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; là giai đoạn tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, triển khai các hoạt động năm thứ ba phong trào “5 xung kích” trong tuổi trẻ Công an Thủ đô”, Đại úy Bùi Nhật Quang - Bí thư Đoàn Thanh niên CATP khẳng định, tuổi trẻ Công an Thủ đô đã hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tuổi trẻ Công an Thủ đô phát huy vai trò tiên phong, xung kích ảnh 1

Đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô tham gia hiến máu 

Một trong những chủ đề xuyên suốt năm công tác 2015 của tuổi trẻ Công an Thủ đô, đó là “Tuổi trẻ Công an Thủ đô phát huy truyền thống 70 năm, tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Ban Thường vụ Đoàn thanh niên CATP đã xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an Thủ đô năm 2015, trong đó chia thành 4 đợt thi đua. Công tác triển khai mô hình hoạt động theo cụm thi đua gắn với mô hình cụm thi đua của CATP đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, chỉ đạo và thực hiện phong trào thi đua tại các cấp bộ Đoàn. 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong học tập, rèn luyện, công tác, chiến đấu được đẩy mạnh triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có sức lan tỏa. Ban Thường vụ Đoàn thanh niên CATP phối hợp với Hội đồng Bí thư Đoàn ngành GTVT đăng ký đảm nhận và tổ chức thực hiện hiệu quả công trình thanh niên “Tuyến phố văn minh; Nhà ga, bến xe an toàn - thân thiện”.

Công trình được tổ chức cao điểm vào Tết Nguyên đán và các dịp lễ lớn trong năm 2015 tại 5 điểm nhà ga, bến xe trên địa bàn thành phố và 8 tuyến phố trung tâm. Kết quả đã có hơn 14.000 lượt đoàn viên tình nguyện tuyên truyền về pháp luật; gần 11.000 lượt người dân được hỗ trợ, giúp đỡ. Hoạt động xung kích, tình nguyện, chung sức vì cộng đồng được đẩy mạnh triển khai, có nhiều sáng tạo, cách làm hay. Như hành trình “Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ”; tham gia hỗ trợ chương trình tình nguyện “Áo ấm mùa đông” của Trung tâm Tình nguyện quốc gia; tổ chức 7 ngày hội tình nguyện tại 4 xã nghèo có đồng bào Công giáo và 3 xã nghèo có đồng bào dân tộc ở ngoại thành Hà Nội.

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên CATP đã tổ chức 2 hội nghị kiện toàn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP khóa XXIII, nhiệm kỳ 2012-2017. Đúng như Đại úy Bùi Nhật Quang khẳng định, với khí thế và quyết tâm mới, mỗi đoàn viên, thanh niên CATP sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện tốt vai trò tiên phong, xung kích trên mọi mặt trật giữ gìn bình yên của thành phố.