Hà Nội triển khai công tác lãnh đạo bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV:

Từng cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu

ANTĐ - Hôm qua (18-1), Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai công tác lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - Lê Minh Thông đã phổ biến những quan điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Đồng thời cho biết, Hà Nội là địa phương đầu tiên, đã chủ động tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai công tác lãnh đạo bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử HĐND các cấp.

Ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ cũng đã công bố Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử, đồng thời triển khai Kế hoạch của Ủy ban Bầu cử.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị: “Căn cứ kế hoạch của Ủy ban Bầu cử TP, trước mắt các địa phương khẩn trương thực hiện công việc đảm bảo tiến độ. Đẩy mạnh tuyên truyền, chú trọng cơ cấu đại biểu đảm bảo theo quy định. Từng cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản luật về công tác bầu cử, nhất là những điểm mới, giúp cử tri hiểu rõ hơn vai trò trách nhiệm của mình trong bầu cử, tự mình đi bỏ phiếu để lựa chọn người thực sự xứng đáng bầu vào Quốc hội và HĐND”.