Tưng bừng ngày khai trường

(ANTĐ) - Sáng nay (4-9), Thày và trò trường THPT Trương Định, quận Hoàng Mai đã tưng bừng ngày hội khai trường. Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo TP Hà Nội, Chính quyền quận Hoàng Mai, cùng nhiều đơn vị, tổ chức, đoàn thể của thành phố và quận Hoàng Mai đã tới dự lễ khai giảng năm học mới 2010-2011, của thày và trò trường THPT Trương Định.

Trường THPT Trương Định:

Tưng bừng ngày khai trường

(ANTĐ) - Sáng nay (4-9), Thày và trò trường THPT Trương Định, quận Hoàng Mai đã tưng bừng ngày hội khai trường. Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo TP Hà Nội, Chính quyền quận Hoàng Mai, cùng nhiều đơn vị, tổ chức, đoàn thể của thành phố và quận Hoàng Mai đã tới dự lễ khai giảng năm học mới 2010-2011, của thày và trò trường THPT Trương Định.

Các em học sinh trường THPT Trương Định trong ngày khai giảng năm học mới 2010-2011.
Các em học sinh trường THPT Trương Định trong ngày khai giảng năm học mới 2010-2011.

Trường THPT Trương Định đã trải qua 37 năm xây dựng và trưởng thành. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng và sự chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ của Ban Giám hiệu Nhà trường, với đội ngũ thày cô giáo vững về chuyên môn, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, trường THPT Trương Định đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong nhiều năm vừa qua. Năm 2010, ngoài 1.355 em học sinh các khối 11 và 12, trường THPT Trương Định vui mừng chào đón hơn 790 em học sinh của 16 lớp 10 nhập trường, chính thức là thành viên của “đại gia đình” trường THPT Trương Định.

Tưng bừng ngày khai giảng năm học mới ở trường THPT Trương Định
Tưng bừng ngày khai giảng năm học mới ở trường THPT Trương Định

Phát biểu khai giảng năm học 2010-2011, thầy giáo Nguyễn Dương Quang - Hiệu trưởng Trường THPT Trương Định nhấn mạnh: “Năm học 2010-2011, thày cô giáo và các em học sinh trường THPT Trương Định quyết tâm phấn đấu xây dựng Nhà trường văn hóa, Nhà giáo mẫu mực, Học sinh thanh lịch và thực hiện sâu rộng các cuộc vận động “Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, lồng ghép với phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, để ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao cho xã hội”.

Hồng Tuấn