Từ nhận thức đến hành động vì nhân dân phục vụ

ANTD.VN - Đó là mục tiêu mà Đảng ủy, Ban chỉ huy CAH Gia Lâm (Hà Nội) đặt ra  tại hội nghị tọa đàm nâng cao nhận thức thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

CAH Gia Lâm về tận xã cấp căn cước công dân, sửa đổi sổ hộ khẩu cho người dân

Thời gian vừa qua, CAH Gia Lâm đã chú trọng xây dựng, triển khai nhiều hình thức để lan tỏa các nội dung, tinh thần Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” như tổ chức các buổi tuyên truyền, lễ phát động và ký giao ước thi đua thực hiện. Riêng nội dung ký giao ước thi đua, đã có 17 đơn vị đầu mối trực thuộc CAH, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tham gia, góp phần tạo không khí hứng khởi, tinh thần thi đua sôi nổi toàn đơn vị.

Từ đó, các đội, đồn, thị trấn đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, vừa hoàn thành công tác chuyên môn, vừa tạo được hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CAND. Đơn cử như Đội Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với các Công an xã Cổ Bi, xã Trung Mầu đến từng nhà dân để làm thủ tục đính chính sổ hộ khẩu; đến nay đã hoàn thiện trả cho khoảng 2.300 hộ dân. Hay Hội Phụ nữ, Công đoàn CAH tổ chức chương trình tặng quà cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn…

Trở lại buổi tọa đàm mà mục tiêu được Ban chỉ huy CAH đặt ra là nâng cao nhận thức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, gần 30 ý kiến tham luận trực tiếp và gửi văn bản của cán bộ chiến sỹ cùng tập thể đơn vị đã làm rõ hơn nội hàm của các tiêu chí “bản lĩnh”, “nhân văn”, “vì nhân dân phục vụ”; từ đó nêu được giải pháp hiện thực hóa các nội dung này, giúp cho cán bộ chiến sỹ không chỉ hiểu sâu sắc mà có thể vận dụng hiệu quả vào thực tế cuộc sống, chiến đấu.

Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, theo quan điểm của Thượng úy Lê Văn Thủy - Phó Trưởng đồn Đa Tốn, là cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ chiến sỹ cần chủ động nhận thức, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; đặc biệt luôn vững vàng, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo, cám dỗ về vật chất. 

Đồng chí Tăng Văn Công, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự lại có cách tiếp cận khác về tác phong, thái độ, phong cách người CAND khi giao tiếp với nhân dân: “Đối với nhân dân phải lễ phép, có thái độ văn minh. Luôn lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp của nhân dân. Khi tiếp xúc với nhân dân phải có thái độ niềm nở, chào hỏi, tận tình chu đáo. Giải quyết công việc nhanh chóng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không lợi dụng chức vụ nhũng nhiễu gây phiền hà nhân dân”.

Ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp, tham luận của cán bộ chiến sỹ và các tập thể, Đại tá An Thanh Bình - Trưởng CAH Gia Lâm nhấn mạnh, buổi tọa đàm đã làm rõ hơn, sâu sắc hơn những nội dung Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Thực hiện tốt Cuộc vận động sẽ giúp chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của từng cán bộ chiến sỹ, để xây dựng lực lượng CAH ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.