Tự hào phát huy truyền thống 70 năm đứng trong hàng ngũ Đảng

ANTD.VN - Sáng nay 1-2, Quận ủy, HĐND, UBND Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam; truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên lâu năm. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP dự buổi lễ và trao tặng các danh hiệu cho các cá nhân. 

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu tại lễ kỷ niệm

Trong diễn văn ôn lại truyền thống 88 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Hải, Bí thư Quận ủy nêu rõ, phát huy bề bày lịch sử và truyền thống văn hóa lâu đời của vùng đất huyện Từ Liêm trước đây, Đảng bộ và nhân dân Quận Nam Từ Liêm luôn nỗ lực, cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, với những kết quả đã đạt được và ghi nhận trong năm 2017, được nhận Bằng khen của Thành ủy, UBND Thành phố. 

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và đồng chí Nguyễn Văn Hải trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân nhân 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng được truy tặng trong dịp này

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương khẳng định việc trao tặng, truy tặng các danh hiệu cao quý như Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Huy hiệu của Đảng thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những công lao, đóng góp của các đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc  thống nhất Tổ quốc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Võ Đình Quang

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương vui mừng thông báo toàn Đảng bộ TP có gần 6.900 đảng viên được vinh dự đón nhận các Huy hiệu của Đảng, trong đó Đảng bộ quận Nam Từ Liêm có 117 đồng chí; đặc biệt có 2 Mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 2 đồng chí được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

"Đây là niềm phấn khởi, tự hào và là niềm vui chung của Đảng, Nhà nước nói chung, Đảng bộ và chính quyền Thủ đô nói riêng, trong đó có Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Nam Từ Liêm", Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

“Các đồng chí đều là những người sớm giác ngộ cách mạng, đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, nhiều đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi tuổi đời còn rất trẻ, mang trong mình bầu nhiệt huyết cách mạng, lòng yêu nước và khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng, không ngừng phấn đấu vươn lên, huy sinh quên mình vì mục tiêu, lý tưởng cao cả của Đảng, của dân tộc” - Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trân trọng phát biểu, đồng thời thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đã bày tỏ lòng khâm phục, tự hào khắc ghi và biết ơn về những hy sinh, công lao trời biển của các Mẹ Việt Nam Anh hùng; trân trọng những cống hiến, đóng góp không ngừng của các cán bộ lão thành, Đảng viên cao tuổi trong 70 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương mong muốn các đồng chí tiếp tục là chỗ dựa tinh thần và tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu học tập noi theo, đóng góp nhiều hơn nữa đối với sự nghiệp xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh, ngày càng phát triển, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, thành phố vì hòa bình.