Tự hào 50 năm truyền thống lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ

ANTD.VN - Chiều 16-6, CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Bộ Công an đã tới dự và chúc mừng các thế hệ CBCS làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố Hà Nội.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP chủ trì buổi lễ. Cùng dự có Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP, Đại tá Phạm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể TP Hà Nội…

Đại tá Đào Thanh Hải ôn lại truyền thống 50 năm lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Ôn lại truyền thống 50 năm của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Đại tá Đào Thanh Hải nêu rõ, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP rất tự hào về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong suốt chặng đường 50 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã luôn nỗ lực, phấn đấu để thực sự có bản lĩnh chính trị, ý chí vững vàng, nắm vững pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ biết dựa vào dân để phát huy tổng hợp sức mạnh đoàn kết.

Tự hào 50 năm truyền thống lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ ảnh 2

Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chúc mừng thành tích của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ CATP Hà Nội

Qua đó đã xây dựng vững chắc lực lượng nòng cốt trong công tác phong trào, nhân rộng hàng vạn lượt mô hình, chuyên đề, điển hình tiên tiến về vận động quần chúng…

Trung tướng Nguyễn Văn Khảo tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - CATP Hà Nội

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Đào Thanh Hải cũng bày tỏ lòng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND, HĐND - TP; sự hướng dẫn của Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Văn phòng Bộ Công an; sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể và sự giúp đỡ của nhân dân…

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ, UBND TP Hà Nội đối với lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ CATP Hà Nội

 Chúc mừng 50 năm truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Khảo khẳng định, tự hào với truyền thống 50 năm, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - CATP Hà Nội cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như nghiên cứu, nắm vững quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác vận động quần chúng nói chung và vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTT nói riêng; tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai sâu rộng các văn bản về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng thời, Trung tướng Nguyễn Văn Khảo cũng yêu cầu cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn nhân dân nắm vững các quy định của pháp luật, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để chủ động phòng chống.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương tặng Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể có thành tích của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ CATP Hà Nội

 Cùng với đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cần phải thường xuyên được đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

Trung tướng Nguyễn Văn Khảo cũng đề nghị mỗi CBCS làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải luôn gần dân, nắm vững tâm tư nguyện vọng, phục vụ lợi ích chính đáng của nhân dân.

Đại tá Đào Thanh Hải tặng Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể có thành tích của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ CATP

Hà Nội

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các cơ quan ban ngành đoàn thể TP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội và cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã trong CATP, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cũng bày tỏ sự tin tưởng lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của 50 năm qua, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập thêm nhiều chiến công thành tích mới, xứng đáng với truyền thống của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng.