Truy đến cùng tội phạm "tín dụng đen"

ANTD.VN - Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc CATP Hà Nội, chỉ trong một thời gian ngắn, Phòng CSHS và Công an các quận, huyện, thị xã đã tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm hiện hành, nhất là tội phạm hoạt động theo kiểu “tín dụng đen”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn PV Báo An ninh Thủ đô, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết, nhiều ổ nhóm tội phạm “tín dụng đen” ở Hà Nội đã câu kết với các đối tượng tỉnh ngoài, lập công ty để biến tướng hoạt động.

Cùng với tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm xâm hại tính mạng, sức khỏe, tài sản của người nước ngoài, tội phạm cướp tài sản, tội phạm có yếu tố nước ngoài, bảo kê bến bãi khai thác cát trái phép… cũng bị Phòng CSHS và Công an các quận, huyện, thị xã tấn công quyết liệt, xử lý nghiêm.

PV: Đại tá đánh giá như thế nào về việc CATP Hà Nội đẩy mạnh Kế hoạch 231 - tấn công, trấn áp các loại tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố?

Truy đến cùng tội phạm "tín dụng đen" ảnh 1

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội

Đại tá Dương Văn Giáp: Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Công an các quận, huyện, thị xã và phòng nghiệp vụ đã thực hiện nghiêm, hiệu quả Kế hoạch 231 của Giám đốc CATP. Qua điều tra cơ bản, lực lượng Công an đã dựng lên chi tiết chân dung của các đối tượng, cơ sở kinh doanh tài chính chuyên cho vay tiền theo kiểu “tín dụng đen”, các hiệu cầm đồ, các cơ sở không có giấy phép hoạt động. Kế hoạch 231 đã phân công, phân cấp rõ trách nhiệm, địa bàn của các đơn vị từ phòng nghiệp vụ đến Công an các quận, huyện, thị xã, phường, đồn, trạm... trong việc quản lý, phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm “tín dụng đen”.

Kết quả nhìn thấy rõ nhất là số vụ đổ chất bẩn, chất thải vào nhà dân đã giảm rõ rệt. Các vụ trọng án mang tính chất đe dọa giết người, cố ý gây thương tích liên quan đến hoạt động vay nợ, “tín dụng đen” cũng giảm sâu. Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP và Bộ Công an cũng như các tầng lớp nhân dân Thủ đô đánh giá cao những kết quả đã đạt được của CATP Hà Nội.

Lực lượng Công an cơ sở và các ban ngành chức năng xóa bỏ các địa chỉ quảng cáo "tín dụng đen" được dán ở nơi công cộng

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Phòng CSHS và Công an các quận, huyện, thị xã của CATP Hà Nội đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá gần 20 ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” vi phạm pháp luật. Hiện tại, các đơn vị trong lực lượng CATP đang ra quân giai đoạn 2, xử lý nghiêm những vi phạm như dán các tờ rơi quảng cáo cho vay theo kiểu “tín dụng đen” ở các địa bàn công cộng trên toàn thành phố.

Quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Ban Giám đốc CATP Hà Nội đối với Phòng CSHS cũng như Công an các quận, huyện, thị xã là đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng, truy kích đến cùng đối với loại tội phạm này, góp phần giảm phạm pháp hình sự, giảm số vụ trọng án trên địa bàn thành phố.

Những hệ lụy của tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” đối với tình hình ANTT trên địa bàn thành phố như thế nào, thưa Đại tá?

- Từ tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” phát sinh nhiều loại tội phạm, hành vi phạm pháp khác nhau. Một hiện tượng nhức nhối đang diễn ra hiện nay là  các đối tượng sử dụng chất bẩn, chất thải, sai “đàn em” đổ vào nhà dân, gia đình của “con nợ” để đe dọa, buộc phải trả tiền. Có trường hợp đối tượng mang quan tài, vòng hoa, dán cáo phó… để gây sức ép, khủng bố tinh thần người vay nợ.

Quá trình điều tra, Phòng CSHS phối hợp với các đơn vị CATP đã đấu tranh triệt xóa nhiều ổ nhóm, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Giám đốc CATP Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể các đơn vị thực hiện nghiêm, hiệu quả trong việc đấu tranh với loại tội phạm này.

Những khó khăn và trách nhiệm của các đơn vị chức năng, chính quyền cơ sở hiện nay ra sao, nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh đối với loại tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”?

- Qua điều tra cơ bản của lực lượng công an, có thể xác định hiện nay nhu cầu vay tiền của người dân, nhất là những người buôn bán nhỏ rất lớn. Nhiều trường hợp vay tiền xin việc làm, khám chữa bệnh, đầu tư kinh doanh... và những món vay tiền nhỏ này của người dân ngân hàng thường không đáp ứng. Lợi dụng cơ hội này, các đối tượng hoạt động theo kiểu “tín dụng đen” đã mồi chài, lôi kéo người dân vay tiền với thủ tục đơn giản. Chẳng cần phải có tài sản thế chấp, người cho vay chỉ đến nhà xem mặt người vay và một số giấy tờ chứng minh nguồn gốc rồi “xuống tiền”. Số lượng đối tượng hoạt động “tín dụng đen” hiện nay rất lớn.

Các đối tượng hoạt động không có cơ sở, địa điểm cụ thể mà biến tướng theo dạng câu kết với nhau ở nhiều địa bàn, tỉnh thành khác nhau gây khó khăn cho công an cơ sở trong việc điều tra, xác minh và xử lý. Nhiều đối tượng lợi dụng kẽ hở của pháp luật để thành lập các công ty làm bình phong cho hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Việc phát hiện hành vi vi phạm của các đối tượng rất khó khăn khi bản thân người bị hại và người vay tiền thường không trình báo.

Các chế tài xử lý đối với những đối tượng này chưa nghiêm, chưa tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm. Việc phát hiện, xử lý những đối tượng, ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” hiện nay chủ yếu chỉ do lực lượng Công an. Bên cạnh đó, sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, cơ quan chức năng khác có liên quan trong việc cấp phép, kiểm tra, tuyên truyền... khá mờ nhạt.

Vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra một số vụ việc xâm hại sức khỏe, tài sản của người nước ngoài. Việc phòng ngừa, đấu tranh đối với các đối tượng vi phạm này được Phòng CSHS, Công an các quận, huyện, thị xã triển khai như thế nào?

- Vụ hai đối tượng hành hung một giáo viên người nước ngoài ở quận Hai Bà Trưng đã bị Phòng CSHS phối hợp với CAQ Hai Bà Trưng bắt giữ, xử lý. Một đối tượng “xe ôm” hành hung, cưỡng đoạt tiền của khách người nước ngoài ở  quận Hoàn Kiếm cũng đã bị xử lý nghiêm. Mới đây nhất, Phòng CSHS phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, CAQ Đống Đa đã bắt giữ ổ nhóm kinh doanh karaoke có hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản. Cơ sở kinh doanh này cũng đã bị rút giấy phép hoạt động.

Lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ, triệt xóa nhiều ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen", thu giữ nhiều tang vật có liên quan

Phòng CSHS đã chỉ đạo lực lượng CSHS Công an các quận, huyện, thị xã, phường, đồn... tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của những người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, học tập, du lịch... tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Quan điểm chung là phải tăng cường phòng ngừa, và trong trường hợp xảy ra vụ việc, các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra xác minh, bắt giữ, xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm.

Phòng CSHS đã tham mưu cho Giám đốc CATP Hà Nội ra một số văn bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người nước ngoài. Những cơ sở, địa điểm thường xuyên có người nước ngoài đến như các điểm du lịch, quán bar... đều được Phòng CSHS tăng cường các trinh sát phối hợp với công an cơ sở kịp thời phát hiện những nghi vấn của các đối tượng để đảm bảo ANTT cho người nước ngoài.

Tội phạm lợi dụng sơ hở của các cửa hàng kinh doanh vàng bạc để cướp tài sản đang có diễn biến phức tạp. Biện pháp phòng ngừa đối với những cơ sở này như thế nào, thưa Đại tá?

- Việc kinh doanh vàng bạc hiện nay nảy sinh nhiều vấn đề đáng lưu tâm. Nhiều cơ sở có dịch vụ mua bán vàng bạc, thu đổi ngoại tệ tại nhà của khách hàng. Lợi dụng vấn đề này, một số đối tượng đã lừa cửa hàng thu đổi ngoại tệ để “điều” nhân viên mang tiền đến nơi chúng mai phục hòng cướp tài sản. Có đối tượng từng là nhân viên của các cơ sở kinh doanh vàng bạc, khi nghỉ làm đã lợi dụng sơ hở của cửa hàng để cướp tài sản. Vụ cướp xảy ra tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc ở quận Hai Bà Trưng là một ví dụ. Bọn cướp đã dùng dao cướp 260 triệu đồng của nhân viên cửa hàng vàng, bị đối tượng điều đến điểm hẹn để thu đổi ngoại tệ. Hai đối tượng này sau đó đã bị Phòng CSHS và CAQ Hoàng Mai khẩn trương điều tra, phát hiện và bắt giữ.

Để xảy ra cướp tài sản là do các cơ sở kinh doanh vàng bạc đã thiếu ý thức cảnh giác, không kiểm tra kỹ thông tin của khách hàng đã vội tin những lời giao dịch của đối tượng cướp tài sản và trở thành nạn nhân. Nếu các cơ sở kinh doanh vàng bạc này thực hiện tốt các yêu cầu về phòng ngừa, nâng cao cảnh giác của Phòng CSHS, CATP Hà Nội cũng như các đơn vị chức năng đã tuyên truyền thì các vụ cướp đã không xảy ra.

Phòng CSHS khuyến cáo các cơ sở kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ và các ngân hàng cần siết chặt lại khâu kiểm tra an ninh, nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm. Cần nhanh chóng trao đổi với lực lượng công an khi có những bất thường, nghi vấn xảy ra tại cơ sở kinh doanh. Những việc làm này sẽ góp phần phòng ngừa các vụ lừa đảo, cướp tài sản cũng như trọng án xảy ra trên địa bàn thành phố.

Trân trọng cảm ơn Đại tá!