Truy đến cùng những vấn đề còn tồn tại

ANTĐ - Dự kiến, từ 16 đến 18-11, Quốc hội sẽ chất vấn các thành viên Chính phủ. Bên hành lang Quốc hội ngày 12-11, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã trao đổi với báo chí xung quanh nội dung này.
Truy đến cùng những vấn đề còn tồn tại ảnh 1

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

- Ông đánh giá thế nào về trách nhiệm của các bộ trưởng trong việc khắc phục những tồn tại sau khi trả lời chất vấn Quốc hội?

- Các bộ trưởng có trách nhiệm giải đáp những vấn đề ĐBQH đặt ra và phải nỗ lực giải quyết những tồn tại của lĩnh vực mình quản lý. Tuy nhiên, cũng có những nội dung chưa đạt yêu cầu. Có những vấn đề tiếp tục được đại biểu quan tâm chất vấn nhiều kỳ nhưng vẫn chưa giải quyết được như về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tình trạng “được mùa mất giá”, thương hiệu hàng nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới, an toàn vệ sinh thực phẩm; giá thuốc, giá dịch vụ y tế, tai nạn giao thông… 

- Quốc hội sẽ xử lý thế nào, nếu kết thúc nhiệm kỳ của mình mà các bộ trưởng không giải quyết được các tồn tại đã nêu?

- Kỳ này, ĐBQH sẽ chất vấn những vấn đề đã được đưa vào Nghị quyết nhưng chưa thực hiện tốt, đang còn tồn tại của các ngành. Các bộ trưởng sẽ phải báo cáo cụ thể về những vấn đề đó, giải thích trước Quốc hội nguyên nhân tại sao việc thực hiện chưa đạt yêu cầu. Các ĐBQH sẽ truy đến cùng những vấn đề tồn tại và sau khi chất vấn xong, Quốc hội sẽ có Nghị quyết, gửi lại cho khóa sau để theo dõi, đôn đốc và giám sát thực hiện những vấn đề khóa XIII vẫn chưa làm được.

Đây là cách làm mới, từ trước đến nay chưa làm bao giờ. Qua đó, Quốc hội sẽ ghi nhận những gì các bộ trưởng đã làm được, những gì chưa làm được, để nhiệm kỳ sau tiếp tục thực hiện, có sự kế thừa, nối tiếp.

Cần chế tài việc thực hiện lời hứa

Đó là ý kiến của ĐBQH Võ Thị Dung, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM về hoạt động chất vấn. ĐB Võ Thị Dung nói: “Có thực tế là các bộ trưởng khi hứa trên diễn đàn Quốc hội rất tâm huyết nhưng sau đó thì có những việc “lực bất tòng tâm”.

Một số bộ, ngành đã có nhiều giải pháp nhưng còn thiếu quyết liệt nên chưa đạt hiệu quả. Phải chăng là do cơ chế phối hợp, điều hành chưa tập trung vào các vấn đề đó? Bộ trưởng đã hứa nhưng đến bây giờ sắp hết nhiệm kỳ chúng ta mới nhìn lại chứ không kiểm tra qua từng năm. Bây giờ, các bộ trưởng có hoàn thành nhiệm vụ hay không cũng không thể kỷ luật vì đã hết nhiệm kỳ. Vì chưa có chế tài nên việc kết quả thực hiện tinh thần nghị quyết chưa cao”.