Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy cắt ghép giấy tờ nhằm hợp thức hóa việc đi nước ngoài sai quy định

ANTD.VN - Do có hành vi cắt ghép, phô tô, cho số giả, lùi thời gian và đóng dấu vào văn bản nhằm hợp thức hóa một trường hợp đảng viên đi nước ngoài khi chưa có ý kiến của cấp có thẩm quyền, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang Trương Hồ Phong bị kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trương Hồ Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh do ông này có khuyết điểm, vi phạm.

Cụ thể, ông Trương Hồ Phong đã sử dụng chữ ký của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã ký trước đó để cắt ghép, phô tô, cho số giả, lùi thời gian và đóng dấu vào văn bản nhằm hợp thức hóa một trường hợp đảng viên đi nước ngoài khi chưa có ý kiến của Thường trực Đảng ủy Khối theo quy định.