Chủ động đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ và xu thế công nghệ cao

ANTD.VN - Đến thăm, kiểm tra Trung tâm thông tin chỉ huy của CATP Hà Nội, chiều 18-10, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, CATP cần phải tiếp tục quan tâm, phát triển Trung tâm luôn chủ động đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ và xu thế công nghệ cao.

Năm 2011, với sự đầu tư của Bộ Công an, Trung tâm thông tin chỉ huy (TTTTCH) Công an thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng với hệ thống thiết bị hiện đại, tích hợp nhiều phân hệ kỹ thuật.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã báo cáo khái quát với đồng chí Bộ trưởng cùng đoàn công tác về chức năng, nhiệm vụ và tình hình hoạt động của lực lượng làm nhiệm vụ tại Trung tâm thông tin chỉ huy CATP.

Theo đó, Trung tâm thông tin chỉ huy tiếp nhận, xử lý, truyền đạt, lưu trữ các loại thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy của Ban Giám đốc; chủ trì, tham mưu triển khai các hoạt động của Trang thông tin điện tử CATP Hà Nội; tiếp nhận, xử lý thông tin qua số điện thoại 113 (CS phản ứng nhanh), 114 (CS PCCC); báo cáo đề xuất và truyền đạt ý kiến chỉ đạo Ban Giám đốc CATP về giải quyết vụ việc, theo dõi, báo cáo lãnh đạo tiến độ, kết quả thực hiện của các đơn vị.

Thông qua hệ thống camera, Trung tâm tiến hành giám sát TTATGT và xử lý vi phạm; giám sát công tác trực ban tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính… để nâng cao tính chiến đấu và phục vụ nhân dân...

Bộ trưởng Tô Lâm gợi mở Trung tâm thông tin chỉ huy CATP Hà Nội cần không  ngừng phát huy và bắt kip thời xu thế công nghệ cao 

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cũng đã báo cáo đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm kết quả thực hiện nhiệm vụ qua một thời gian hoạt động, triển khai, Trung tâm thông tin chỉ huy đã thực hiện tốt chức năng thu thập, xử lý thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, giúp Ban Giám đốc CATP lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả các mặt, lĩnh vực công tác Công an.

Bên cạnh đó, hê thống camera hiện có đã giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm tư thế, tác phong của CBCS trong thực thi nhiệm vụ, nhất là tại các điểm trực ban tiếp dân, xử lý vi phạm giao thông, góp phần nâng cao hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô tận tụy, trách nhiệm, thân thiện trong con mắt người dân.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao hiệu quả bước đầu của Trung tâm thông tin chỉ huy đã đáp ứng được nhiệm vụ đặt ra đối với công tác đảm bảo ANTT của Thủ đô. Đồng chí Bộ trưởng gợi mở CATP Hà Nội cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng các thiết bị hiện đại phù hợp với tình hình nhiệm vụ hiện nay. "Công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội phải luôn được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ, và cần kịp thời có sự kết nối thông suốt để chỉ đạo các lực lượng triển khai, giải quyết ngay khi xảy ra bất cứ sự, vụ việc", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ với CATP và lực lượng chuyên trách tại Trung tâm chỉ huy.