Trung Quốc đang từng bước thực hiện ý đồ độc chiếm Biển Đông

ANTĐ - Tối 3-4, Trung Quốc tiếp tục đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Nhiều ĐBQH đã bày tỏ bất bình, phản đối mạnh mẽ hành động ngang ngược, coi thường luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (ĐBQH tỉnh Hải Dương) đã trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ về vấn đề này bên hành lang Quốc hội chiều qua (8-4).

Trung Quốc đang từng bước thực hiện ý đồ độc chiếm Biển Đông ảnh 1

- PV: Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tối 3-4, giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã di chuyển đến vị trí có tọa độ 17º3’12 Bắc - 110º4’18 Đông để tác nghiệp. Đây là khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán phân định, Thượng tướng đánh giá như thế nào về vấn đề này?

- Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh: Việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào cửa Vịnh Bắc Bộ, đây là vùng biển giữa Việt Nam và Trung Quốc chưa phân định. Như vậy, phía Trung Quốc đã vi phạm cam kết và thỏa thuận song phương với Việt Nam. Theo tôi, Trung Quốc đã cố tình tạo nên phức tạp, căng thẳng trong vùng Biển Đông chưa được phân định giữa ta và họ.

- Theo Thượng tướng, chúng ta nên giải quyết vấn đề này như thế nào?

- Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chúng ta phải lên án mạnh mẽ, yêu cầu Trung Quốc thực hiện đúng những cam kết với Việt Nam về vấn đề Biển Đông, đưa ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển chưa được phân định.

Trung Quốc cần chấm dứt ngay các hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 cũng như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), không có thêm các hành động làm phức tạp tình hình ở Biển Đông.

Trung Quốc đang từng bước thực hiện ý đồ độc chiếm Biển Đông ảnh 2

Đường băng phi pháp Trung Quốc xây dựng trên Đá Chữ Thập

- Phải chăng, việc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào cửa Vịnh Bắc Bộ là mưu đồ mới, nằm trong âm mưu độc chiếm Biển Đông của phía Trung Quốc?

- Cần phải nhắc lại, Hải Dương 981 chính là giàn khoan Trung Quốc từng hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam hồi tháng 5-2014. Sau hơn 2 tháng Việt Nam kiên trì phản đối qua nhiều kênh ngoại giao và trên thực địa, Bắc Kinh đã rút giàn khoan. Việc Trung Quốc tiếp tục đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực chưa phân định ở Biển Đông thể hiện rõ ý đồ từng bước hợp thức hóa những việc họ đã làm tại khu vực này từ trước đến nay, nhằm độc chiếm Biển Đông. 

- Xin cảm ơn Thượng tướng!

Bà Trần Thị Quốc Khánh (ĐBQH TP Hà Nội): Trung Quốc đã cố tình vi phạm luật pháp quốc tế

Hành động đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào cửa Vịnh Bắc Bộ tối 3-4 của Trung Quốc rất ngang ngược, thể hiện rõ sự coi thường cam kết giữa họ với Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Chúng tôi cũng như mọi người dân Việt Nam đều rất bất bình trước việc làm này của Trung Quốc. 

Trung Quốc với tham vọng bành trướng đã cố tình vi phạm luật pháp quốc tế, trong khi nhân dân Việt Nam luôn mong muốn đoàn kết, hòa bình, hữu nghị với nhân dân Trung Quốc. Do vậy, các cơ quan, tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân Việt Nam cần tin tưởng tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng, không nên manh động gây phức tạp thêm tình hình và có những hành động phù hợp với luật pháp quốc tế, đảm bảo môi trường hòa bình của đất nước trong thời điểm hiện nay. 

Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các cơ quan hữu quan cũng cần tích cực yêu cầu Chính phủ Trung Quốc thực thi những cam kết của họ với Việt Nam và tôn trọng nền hòa bình của 2 quốc gia. Người Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, nhưng cũng kiên quyết không khoan nhượng với những kẻ xâm lăng, sẵn sàng làm hết sức mình, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.