Trung đoàn Cảnh sát cơ động, lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự địa bàn Thủ đô

ANTD.VN - Sáng 20-2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020. Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2019, Trung đoàn CSCĐ là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 CATP Hà Nội. Phát huy vai trò Cụm trưởng, Trung đoàn đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Cụm tổ chức hoạt động thăm hỏi, động viên CBCS; tổ chức tập luyện điều lệnh võ thuật và đạt được nhiều thành tích cao, trong đó đạt giải Nhì toàn đoàn, giải Nhất khối võ thuật CAND, giải Nhì khối trường cùng nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa thiết thực khác.

Kết quả thực hiện phong trào thi đua thể hiện, trong công tác bảo vệ, Trung đoàn xây dựng và triển khai 10 kế hoạch, 492 phương án, công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, huy động gần 36.000 lượt CBCS bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ cuộc, đặc biệt là Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên những ngày đầu năm 2019.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động, lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự địa bàn Thủ đô ảnh 1

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an chỉ đạo tại hội nghị

Là một trong những đơn vị có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm và đảm bảo TTATGT, Trung đoàn đã huy động hơn 66.000 lượt CBCS tham gia tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên các tuyến, địa bàn phức tạp về ANTT, TTATGT. Qua đó, phát hiện, bắt giữ lập biên bản bàn giao cho cơ quan công an các cấp 510 vụ, 803 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; ngăn chặn không để hình thành đua xe, cổ vũ đưa xe trái phép trên địa bàn…

Trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, Trung đoàn đã tổ chức diễn tập thực binh xử trí tình huống giải tán đám đông biểu tình, gây rối an ninh trật tự, tấn công đối tượng khủng bố, giải cứu con tin, khắc phục hậu quả. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng…

Đại tá Nguyễn Trọng Chí, Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các CBCS có thành tích xuất sắc của Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội

Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, Trung đoàn CSCĐ vinh dự nhận Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc của Bộ Công an. Ngoài ra, đơn vị có 511 lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.

Chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Viện nêu rõ, năm 2020, trên địa bàn Thành phố diễn ra nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng; bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp; do vậy, nhiệm vụ đặt ra cho CATP nói chung và Trung đoàn Cảnh sát cơ động nói riêng rất nặng nề và phức tạp.

Đại tá Nguyễn Văn Viện tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các CBCS Trung đoàn Cảnh sát cơ động

Vì vậy, Trung đoàn cần chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp, phương án bảo đảm ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19, Đại tá Nguyễn Văn Viện đề nghị Trung đoàn rà soát trang thiết bị, phương tiện, hậu cần, đề xuất trang cấp bổ sung nếu xét thấy cần thiết. Đồng thời, xây dựng phương án dự phòng trong công tác phòng, chống dịch bệnh, sẵn sàng triển khai lực lượng phối hợp làm nhiệm vụ phân vùng, cách ly.

Đại tá Lê Đình Thành, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các tập thể

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường trao đổi thông tin, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, kết hợp lực lượng hóa trang và công khai tuần lưu, nhằm kịp thời phát hiện các đối tượng cầm đầu, kích động đua xe và cổ vũ đua xe trái phép để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra cơ bản, chủ động về lực lượng, phương án sẵn sàng tăng cường hỗ trợ đơn vị nghiệp vụ; tập trung đào tạo, huấn luyện nâng cao chất lượng của lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát cơ động đặc nhiệm. Làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác huấn luyện cán bộ, chiến sỹ cho Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã về kỹ, chiến thuật, vũ trang, quân sự, võ thuật.