Trọng tâm sống còn

ANTĐ - Trước khi bế mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả hoàn thiện công tác nhân sự, phê chuẩn các thành viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh. Chủ trương sớm kiện toàn bộ máy Nhà nước và Chính phủ được cử tri và nhân dân cả nước hoan nghênh và quan tâm, nhất là vào thời điểm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam ở Biển Đông đang bị đe dọa, xâm phạm trắng trợn, ảnh hưởng không nhỏ đến công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Vừa mới đây, bộ đội biên phòng đã xua đuổi 6 tàu đánh cá của Trung Quốc khi phát hiện các tàu này xâm phạm vùng biển Việt Nam. Đây chỉ là vài chiếc trong hàng trăm đội tàu thuyền được Bắc Kinh khoác vỏ bọc “ngư dân xanh”.

Thực chất đây là đội dân binh trên biển được chính quyền hỗ trợ, cung cấp từ phương tiện cho tới chi phí xăng dầu, hơn thế, còn được huấn luyện quân sự hết sức bài bản, trang bị “bán vũ trang”, sau đó đẩy vào vùng lãnh hải của Việt Nam, nhất là những khu vực chưa phân định rõ ràng giữa hai nước. Với chiến thuật “biển người”, bất chấp Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, coi thường và chà đạp lên Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Trung Quốc không che giấu dã tâm biến Biển Đông thành “ao nhà” của họ.

Trong khi ngông nghênh kéo giàn khoan Hải Dương 981 ra vùng chưa phân định giữa Việt Nam và Trung Quốc ở ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, Bắc Kinh vẫn lên giọng đe dọa Nhật Bản không được đưa vấn đề Biển Đông vào tâm điểm nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh G7. Giọng lưỡi ngang ngược “nước lớn” còn hống hách “dằn mặt” các thành viên G7 “không nên dây vào các vấn đề chủ quyền của Trung Quốc”.

Các nhà quan sát nhận định Trung Quốc đã lường trước việc Philippines sẽ thắng kiện khi Tòa Trọng tài thường trực ở The Hague (Hà Lan) ra phán quyết vào tháng 5 tới, nên họ sẽ hành động để bác bỏ phán quyết này.

Đáng lo ngại hơn, khả năng Bắc Kinh sẽ bao vây trở lại bãi Cỏ Mây, hoặc thậm chí leo thang, lập Vùng nhận dạng phòng không  ở Biển Đông, rồi rập rình cải tạo bãi đá Scarborough ở phía Bắc quần đảo Trường Sa. Tất cả những động thái này, nếu không được ngăn chặn kịp thời, sẽ giúp quân đội Trung Quốc mở rộng sự hiện diện khắp Biển Đông.

Mục đích củaTrung Quốc trên Biển Đông đã quá rõ ràng. Chính vì thế, vấn đề quốc phòng - an ninh, giữ vững từng tấc đất biển đảo, từng mét nước lãnh hải của Tổ quốc càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Đây là nhiệm vụ trọng tâm sống còn, xuyên suốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Phải kiên quyết, kiên trì vững tay chèo chống ngoài Biển Đông thì mới có thể yên tâm dốc lòng, dốc sức phát triển kinh tế trong nước, nâng cao đời sống nhân dân.