Trọng sức dân, đảm bảo tốt an ninh trật tự

ANTD.VN - Đồng chí Vũ Đại Phong – Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo 138 quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), xác định rõ quan điểm ấy, tại hội nghị triển khai công tác trọng tâm năm 2017 của Ban chỉ đạo 138 quận, tổ chức chiều 24-2.

Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016, có 83 tập thể và 183 cá nhân của quận Hai Bà Trưng và các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn, được các cấp khen thưởng.

Trong đó Bộ Công an tặng bằng khen cho 1 tập thể; UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể, tặng bằng khen cho 4 tập thể…Chủ tịch Vũ Đại Phong ghi nhận, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã bám sát vào thực tiễn cuộc sống, đáp ứng được các yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, được gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với các phong trào Cách mạng khác để hỗ trợ, thúc đẩy cùng phát triển.

Nhiều mô hình, chuyên đề vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở được triển khai, duy trì và phát triển thiết thực, hiệu quả, đã phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân trong lĩnh vực bảo vệ ANTT.

Trong năm 2016, người dân đã cung cấp gần 9.800 tin có liên quan đến ANTT, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các lực lượng chức năng kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm về ANTT, không để trở thành điểm nóng.

Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng lực lượng nòng cốt, thời gian qua, CAQ Hai Bà Trưng phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP mở các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho hơn 300 đội viên bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp; đề xuất UBND quận cấp kinh phí may đo trang phục cho đội viên bảo vệ dân phố và đội Tự quản giữ gìn trật tự ATGT và TTĐT; trang bị xe đạp phục vụ công tác tuần tra của lực lượng tự quản đô thị…

Quyết tâm tiếp tục giữ vững ANCT, TTATXH địa bàn để phục vụ hiệu quả công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, năm công tác 2017, Ban chỉ đạo 138 quận Hai Bà Trưng thống nhất triển khai những nhiệm vụ trọng tâm; trong đó xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và là nhiệm vụ quan trọng chiến lược bảo vệ ANQG trong tình hình mới.