Tròn vai người thầy thuốc chiến sỹ Công an nhân dân

ANTD.VN - Sáng 27-2, Cục Y tế, Bộ Công an tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955/27-2-2019).

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Phạm Quang Cử, Cục trưởng Cục Y tế Bộ Công an thông tin trong năm 2018, Cục Y tế đã chủ động thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về Y tế trong lực lượng CAND, đẩy mạnh công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về y tế, kịp thời hướng dẫn, cụ thể hóa những quan điểm chỉ đạo, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an liên quan đến công tác y tế và các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế vào lực lượng CAND.

Trung tướng Phạm Quang Cử phát biểu tại lễ gặp mặt

Đặc biệt là công tác hướng dẫn Y tế CAND tham gia bảo hiểm y tế; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế trong CAND thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, các quy định về quản lý chăm sóc sức khỏe CBCS; chủ động phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống lụt bão…

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử của Ngày Thầy thuốc Việt Nam và thành kính tưởng nhớ đến công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã đặt nền móng cho nền Y học cách mạng Việt Nam, qua đó đã đào tạo nên các thế hệ Thầy thuốc Ưu tú Việt Nam. 

Cũng tại buổi gặp mặt, các thầy thuốc và CBCS công nhân viên Cục Y tế tưởng nhớ đến các thế hệ thầy thuốc, bác sỹ qua các thời kỳ, đã hy sinh trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Cục Y tế khẳng định, để tiếp nối truyền thống đáng tự hào của các thế hệ thầy thuốc đi trước, năm 2019 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng toàn thể CBCS, công nhân viên Cục Y tế tiếp tục thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; cải cách hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ bảo đảm chất lượng trong nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe CBCS Công an và nhân dân.

Nhân dịp này, Cục Y tế cũng đã tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 12 đồng chí đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho ngành Y tế CAND.