Triển lãm khắc phục hậu quả bom mìn

ANTĐ - Triển lãm mang tên “Khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh vì cuộc sống bình yên” vừa được khai mạc sáng qua, 25-3 tại Bảo tàng Công binh (290 Lạc Long Quân, Hà Nội). 

Theo số liệu điều tra năm 2012, tính trung bình mỗi ngày có 10 người bị chết hoặc bị thương tật do tác hại từ bom mìn để lại. Cả nước hiện còn khoảng 6,6 triệu ha đất, chiếm 21% diện tích bị ảnh hưởng bởi hàng trăm nghìn tấn bom mìn còn sót lại. Đó là chưa kể đến sự ô nhiễm từ bom mìn gây khó khăn và cản trở cho đời sống, hoạt động sản xuất của người dân. Nhiều chủng loại bom, mìn, đạn, những bức ảnh về hậu quả tai nạn bom mìn cùng những hoạt động về công tác rà phá bom mìn của cán bộ công binh được trưng bày. Kèm theo đó là các tư liệu giáo dục nhận biết và phòng tránh bom mìn trong cộng đồng. Hoạt động này nằm trong “Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh 2010-2015” và hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống bom mìn 4-4. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 5-4.