Triển khai các biện pháp, giải pháp, đảm bảo tốt an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán

ANTD.VN - Đó là yêu cầu của Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trong buổi làm việc với Công an quận Cầu Giấy vào sáng 9/12.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, 11 tháng của năm 2019, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Cầu Giấy được giữ vững ổn định. Toàn quận xảy ra 195 vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 81,5%, trọng án đạt 100%, triệt phá 54 ổ nhóm tội phạm hình sự.

Năm qua, Công an quận Cầu Giấy có nhiều cải cách hành chính để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn và nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật đều được đảm bảo.

Triển khai các biện pháp, giải pháp, đảm bảo tốt an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán ảnh 1

Thiếu tướng Đào Thanh Hải biểu dương kết quả công tác của Công an quận Cầu Giấy

Biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác của Công an quận Cầu Giấy thời gian qua, Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhấn mạnh, Cầu Giấy là địa bàn phức tạp, với nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về ANTT, tập trung các đối tượng từ địa bàn khác đến gây án.

Do đó, đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu, tập thể Ban chỉ huy và cán bộ chiến sĩ của đơn vị cần nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với các cấp lãnh đạo triển khai nhiều biện pháp, phương án đảm bảo an ninh trật tự.

Mục tiêu trước mắt là thực hiện tốt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các sự kiện quan trọng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của quận Cầu Giấy nói riêng và Thủ đô nói chung.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá cho đồng chí Dương Văn Hiếu

Trao quyết định và chúc mừng đồng chí Dương Văn Hiếu, Trưởng Công an quận Cầu Giấy vừa được Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá, đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố khẳng định, đây là sự ghi nhận của lãnh đạo Bộ Công an, CATP Hà Nội đối với những cống hiến, đóng góp của Đại tá Dương Văn Hiếu trong thời gian qua.  

Đại tá Dương Văn Hiếu, Trưởng Công an quận Cầu Giấy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Dương Văn Hiếu trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, CATP Hà Nội đã luôn quan tâm, giúp đỡ để bản thân và đơn vị hoàn thành tốt những yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đồng thời xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, trình độ lý luận, để cùng tập thể Ban chỉ huy Công an quận Cầu Giấy tiếp tục hoàn thành xuất sắc các yêu cầu nhiệm vụ mà CATP Hà Nội đã giao phó.

  Triển khai các biện pháp, giải pháp, đảm bảo tốt an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán ảnh 4

Ban Chỉ huy Công an quận Cầu Giấy tặng hoa chúc mừng Đại tá Dương Văn Hiếu