Tri ân cán bộ Ban liên lạc chiến trường miền Nam

ANTĐ - Tiếp tục những hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, hôm qua 8-4, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội dẫn đầu các đoàn công tác, đến chúc mừng 4 đồng chí cán bộ Ban liên lạc chiến trường miền Nam.

Tri ân cán bộ Ban liên lạc chiến trường miền Nam ảnh 1Thiếu tướng Phạm Xuân Bình ân cần thăm hỏi đồng chí Dương Đình Miên

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình - Phó Giám đốc CATP cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình đồng chí Dương Đình Miên (SN 1931) - Đại tá, nguyên Đội trưởng Đội An ninh ngoại thương - Phòng An ninh Kinh tế -  CATP Hà Nội. Đồng chí Dương Đình Miên tham gia cách mạng từ năm 1949, là cán bộ của Công an Hà Nội từ năm 1955. Sau khi được cử vào chiến trường miền Nam và tham gia công tác tại một số địa phương, tháng 10-1977, đồng chí Miên giữ chức vụ Đội trưởng Đội An ninh ngoại thương, Phòng An ninh Kinh tế CATP Hà Nội. Trong suốt thời gian công tác, đồng chí luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là tấm gương về sự tận tụy, hết lòng vì dân phục vụ. Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình đã tặng quà và bó hoa tươi thắm đến đồng chí Dương Đình Miên, đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với những đóng góp, cống hiến của đồng chí đối với lực lượng Công an an Hà Nội. Thiếu tướng Phạm Xuân Bình kính chúc đồng chí Miên luôn vui khỏe, hạnh phúc bên gia đình. 
Tri ân cán bộ Ban liên lạc chiến trường miền Nam ảnh 2
Thiếu tướng Bạch Thành Định chúc sức khỏe đồng chí Nguyễn Xuân Đẩu

Đến thăm, chúc sức khỏe đồng chí Nguyễn Xuân Đẩu (SN 1934), trú tại xã Hiền Minh, huyện Sóc Sơn, Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP chân thành gửi lời chúc sức khỏe của Đảng ủy, Ban Giám đốc và CBCS Công an Thủ đô tới đồng chí Nguyễn Xuân Đẩu. Đồng chí Nguyễn Xuân Đẩu nguyên là Trưởng Công an thị trấn Kim Anh, đã tham gia và có những đóng góp, cống hiến quan trọng cho mặt trận chiến trường B. Đất nước thống nhất, ngày trở về, đồng chí Nguyễn Quang Đẩu tiếp tục dành tâm huyết, trí tuệ cho công tác giữ gìn ANTT địa phương. Thiếu tướng Bạch Thành Định ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe đồng chí Nguyễn Xuân Đẩu cùng các thành viên trong gia đình; tiếp tục quan tâm, đóng góp trí tuệ với Công an Hà Nội.

Tri ân cán bộ Ban liên lạc chiến trường miền Nam ảnh 3Đại tá Nguyễn Duy Ngọc tặng quà thân nhân đồng chí Ngô Quang Diệp 

Chiều cùng ngày, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc CATP Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm hỏi và chúc sức khỏe đồng chí Ngô Quang Diệp (SN 1933), nguyên cán bộ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra CATP. Năm 1975, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn cam go, khốc liệt nhất, đồng chí Ngô Quang Diệp lúc đó là cán bộ Khu Công an Hai Bà Trưng được điều động vào làm nhiệm vụ tại Ty Công an Bình Trị Thiên. Giữ chức vụ Trưởng An ninh khu phố Phú Thuận, thành phố Huế,  đồng chí Ngô Quang Diệp đã có  nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tháng 7-1977, đồng chí Ngô Quang Diệp trở về công tác tại Khu Công an Hai Bà Trưng, được cấp trên tin tưởng, bổ nhiệm chức vụ Trưởng Đồn Công an Nguyễn Du. Trước khi nghỉ hưu, đồng chí Diệp kinh qua nhiều vị trí tại Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra CATP.  Thay mặt Đảng ủy -  Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc đã ân cần thăm hỏi, tặng quà và chúc đồng chí Ngô Quang Diệp luôn dồi dào sức khỏe.

Tri ân cán bộ Ban liên lạc chiến trường miền Nam ảnh 4Đại tá Đào Thanh Hải tặng quà thân nhân đồng chí Vũ Hồng Vân

Cũng trong chiều  8-4, Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác của CATP đến thăm, chúc mừng đồng chí Thượng tá Vũ Hồng Vân tại Hoàn Kiếm, Hà Nội.  Đồng chí Vũ Hồng Vân nguyên là cán bộ của CAP Hàng Trống, CAQ Hoàn Kiếm. Sau khi hoàn thành khóa học tại trường Quân khu 3, Bộ Quốc phòng, tháng 1-1974 đồng chí Vũ Hồng Vân là chiến sỹ của Binh đoàn Trường Sơn, Bộ Quốc phòng, tham gia vào chiến dịch mùa Xuân năm 1975 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Năm 1978, đồng chí Vũ Hồng Vân là chiến sỹ quân y của CATP Hà Nội. Từ năm 1990, đồng chí Vân là CSKV CAP Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm. Năm 2009, đồng chí Vân nghỉ hưu theo quy định của ngành. Trước đó, trong một lần đi làm nhiệm vụ, đồng chí Vũ Hồng Vân không may bị một cơn tai biến khiến nửa người bị liệt, sức khỏe giảm sút...

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đào Thanh Hải tặng quà, chúc đồng chí Vũ Hồng Vân có thêm nhiều sức khỏe, tiếp tục có những đóng góp vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xúc động trước sự quan tâm của đồng đội, đồng chí Vũ Hồng Vân trân trọng cảm ơn Đảng ủy Ban Giám đốc CATP, Đại tá Đào Thanh Hải đã dành thời gian đến thăm, tặng quà. Đồng chí Vũ Hồng Vân và gia đình khẳng định luôn giữ vững, nêu cao và phát huy tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an trong cuộc sống, đóng góp sức mình vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố...