Tri ân các đồng chí trong Ban liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà lao Hỏa Lò

ANTD.VN - Ngày 8/8, tại Nhà tù Hỏa Lò đã diễn ra lễ trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho các đồng chí trong Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại nhà lao Hỏa Lò (1930 - 1945). 

Tới dự buổi lễ có ông Bùi Tuấn Ngọc, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội.

Nổi danh là nơi tàn khốc, địa ngục trần gian, nhưng Nhà tù Hỏa Lò cũng là "địa chỉ đỏ", trường học cách mạng, nơi đã rèn luyện ra nhiều chiến sỹ quân đội, công an nhân dân Việt Nam, dân quân du kích... kiên trung, anh dũng, cống hiến sức mình tạo nên những chiến công vẻ vang cùng lịch sử. 

Các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà lao Hỏa Lò

Năm 1991, Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà lao Hỏa Lò được thành lập với tôn chỉ mục đích: Trong tù “kiên trung bất khuất”, ngoài đời “tình nghĩa thủy chung”.

Ban liên lạc đã đóng góp tích cực vào hoạt động xây dựng, phát huy giá trị di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò như: góp phần vào quá trình đặt tên, xây dựng nội dung trưng bày thường xuyên tại di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò; góp ý nội dung biên soạn cuốn sách “Lịch sử đấu tranh của các chiến sỹ yêu nước và cách mạng Nhà tù Hỏa Lò 1899 – 1954”; xuất bản tập hồi ký “Nhà tù Hỏa Lò trường học yêu nước và cách mạng”...

Nhiều hoạt động giáo dục đã được tổ chức trong và ngoài di tích như: Các trưng bày chuyên đề tại di tích, các triển lãm lưu động tại các địa phương trên cả nước; giao lưu với nhân chứng lịch sử; thi tìm hiểu về di tích…

Bên cạnh đó, Ban liên lạc phối hợp cùng Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa lò đã trở thành cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm với các cựu tù chính trị Hỏa Lò có hoàn cảnh khó khăn. “Quỹ tri ân” đã được thành lập nhằm góp phần hỗ trợ, giúp đỡ những hội viên còn gặp nhiều gian khó trong cuộc sống.

Năm 2011, tập thể chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò Hà Nội (1930 – 1954) đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” vì những thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã trao tặng bằng khen cho 18 cá nhân trong Ban liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà lao Hỏa Lò.

Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội xúc động bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần anh dũng, kiên trung với Đảng, sự cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc của các cựu tù chính trị trong Ban liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà lao Hỏa Lò. Lúc thành lập, số lượng hội viên đạt trên 400 người, đến nay, con số chỉ còn trên 100 hội viên ở độ tuổi từ 82 trở lên. Các chiến sỹ là tấm gương cho những thế hệ mai sau viết tiếp trang sử vàng của đất nước.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội mong muốn thời gian tới, các chiến sỹ cách mạng tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến, đồng hành cùng các ban, ngành, đoàn thể của thành phố trong nhiệm vụ giữ gìn và phát huy giá trị các di tích cách mạng.