Tri ân các cán bộ hưu trí CAQ Bắc Từ Liêm

ANTD.VN - Sáng 16-8, Đảng ủy, BCH CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật các cán bộ hưu trí CAH Từ Liêm (cũ) và CAQ Bắc Từ Liêm nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, 11 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm ân cần thăm hỏi các cán bộ hưu trí

Đây là hoạt động thường niên của CAQ Bắc Từ Liêm nhằm tri ân các thế hệ cha anh đi trước, đồng thời giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS đang công tác tại CAQ luôn biết phát huy đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm đã thông báo tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm, khẳng định với sự quyết liệt vào cuộc của lực lượng CAQ, làm tốt công tác phòng ngừa và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, tỷ lệ phạm pháp hình sự trên địa bàn giảm 24% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt 81%, không xảy ra trọng án trên địa bàn, triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm, khám phá thành công 2 chuyên án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn…

Buổi gặp gỡ là dịp để các thế hệ CAQ Bắc Từ Liêm tri ân các thế hệ cha anh đi trước

“Với tình cảm trân trọng các thế hệ đi trước, chúng tôi mong muốn các bác cán bộ hưu trí và tập thể chỉ huy, CBCS CAQ duy trì gặp mặt, trao đổi giao lưu thông tin về nhau, qua đó truyền đạt lại những kinh nghiệm quý trong công tác, rèn luyện, chỉ bảo cho thế hệ trẻ hôm nay phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND” - Đại tá Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng thay mặt Đảng ủy, BCH CAQ tặng hoa và trao quyết định công nhận Ban chủ nhiệm CLB sỹ quan công an hưu trí quận Bắc Từ Liêm

Tại buổi gặp mặt, Đảng ủy, BCH CAQ Bắc Từ Liêm cũng đã trao quyết định công nhận Ban chủ nhiệm CLB sỹ quan công an hưu trí CAQ Bắc Từ Liêm. Đồng chí Mai Công Bắc, Chủ nhiệm CLB thay mặt các sỹ quan công an hưu trí đã bày tỏ lòng cảm chân thành đối với CAQ Bắc Từ Liêm đã quan tâm, tạo điều kiện thành lập CLB sỹ quan công an hưu trí để các cán bộ công an hưu trí có nơi sinh hoạt, cống hiến thêm phần sức lực vào công tác xây dựng lực lượng công an ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Mai Công Bắc, Chủ nhiệm CLB sỹ quan công an hưu trí phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, BCH CAQ Bắc Từ Liêm đối với sỹ quan công an hưu trí

CLB sỹ quan công an hưu trí hiện có 57 cán bộ hưu trí từng công tác tại CAH Từ Liêm (cũ) và CAQ Bắc Từ Liêm. Đây sẽ là cầu nối các thế hệ cán bộ hưu trí với những CBCS đang công tác, qua đó có sự trao đổi thông tin về tình hình sức khỏe, kinh nghiệm công tác, tăng cường sự gắn bó giữ thế hệ đi trước và thế hệ trẻ hôm nay.