Trên 1.500 đoàn trong nước, quốc tế viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

ANTD.VN - Trong ngày 6/10, các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Đoàn Công an thành phố Hà Nội do Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Trên 80 năm hoạt động và phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc và lý tưởng cộng sản cao đẹp, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là thủ tướng Chính phủ) Đỗ Mười đã có những đóng góp to lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí suốt đời tận tụy với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Trong suốt cuộc đời hoạt động và cống hiến cho Đảng, cho dân, đồng chí Đỗ Mười luôn thể hiện là người của hành động, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, những nơi khó khăn ác liệt nhất, mạnh dạn, táo bạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng, luôn đặt lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết, trước hết. 

Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng chí là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, năng lực làm việc, tư duy nhạy bén, sáng tạo và kiên định lý tưởng cộng sản, với niềm tin mãnh liệt vào sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và tương lai tươi sáng của đất nước. 

Với những hoạt động và cống hiến đối với Đảng, cách mạng và dân tộc, đồng chí Đỗ Mười đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cùng nhiều Huân, Huy chương cao quý khác.

Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong cả nước đã cùng dự Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng đối với đồng chí Đỗ Mười, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người chiến sĩ Cộng sản kiên trung, hết lòng vì nước, vì dân. 

Bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh xúc động ghi Sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười, nhà lãnh đạo kiệt xuất, người cộng sản trung kiên của cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã đóng góp hết sức to lớn cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Đồng chí là tấm gương sáng cho các thế hệ đảng viên, cán bộ và nhân dân Việt Nam. Xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh Đồng chí. Nguyện theo gương đồng chí.”

Tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi vào Sổ tang: “Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, nhà lãnh đạo uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân, người Đảng viên cộng sản kiên trung, có nhiều cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng vũ trang nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng, đã cùng tập thể Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng phát triển vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam mãi mãi khắc ghi công lao to lớn của đồng chí, nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, đoàn kết thống nhất, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin, tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của đồng chí.”

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ghi trong Sổ tang: “Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân vô cùng thương tiếc, vĩnh biệt đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, người con ưu tú, thủy chung của dân tộc Việt Nam, người đảng viên Cộng sản mẫu mực, kiên trung, sáng tạo, đổi mới; Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn tự hào và mãi khắc ghi, trân trọng công lao to lớn của Đồng chí, nguyện đem hết công sức, trí tuệ, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Đồng chí và gửi tới toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính chúc Đồng chí yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng!”

Trên 1.500 đoàn trong nước, quốc tế viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 2Đoàn tỉnh Bắc Giang do đồng chí Nguyễn Văn Linh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Có mặt tại Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam viết trong Sổ tang: “...Vô cùng kính tiếc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vắng bóng cõi đời là một tổn thất to lớn đối với đất nước và dân tộc. Ngài đã suốt đời tận tụy vì dân, vì nước, vì khối đại đoàn kết dân tộc. Tăng Ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và nguyện cầu anh linh nguyên Tổng Bí thư an nghỉ cõi Niết Bàn. Thành kính phân ưu cùng gia đình!.”

Thay mặt Đảng ủy-Bộ Tư lệnh và cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang Quân khu 7, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7 trân trọng ghi Sổ tang: “Hơn 80 năm hoạt động cách mạng đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, nhất là ở chặng đường đầu của công cuộc đổi mới. Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với quân đội, đồng chí đã đến thăm và dành nhiều tình cảm cho lực lượng vũ trang Quân khu, đó là niềm cổ vũ, động viên rất lớn đối với các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu."

Từ đất mũi Cà Mau, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau viết Sổ tang: “Đảng bộ, quân và nhân dân Cà Mau vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước, của dân tộc; là vị lãnh đạo tài năng, đức độ, nhân hậu, nghĩa tình… là tấm gương vô cùng trong sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo."

Ngày 6/10, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu và tụng kinh cho hương linh nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại chùa An Vinh, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

Dự lễ tưởng niệm, cầu siêu có lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể, cùng đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười mất đi để lại tình cảm và niềm tiếc thương vô hạn đối với tăng ni, phật tử, đồng bào cả nước nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng. 

Giới tăng ni, phật tử và nhân dân tỉnh Tuyên Quang luôn nhớ về một Tổng Bí thư thân thiện, gần dân, hết lòng vì dân; cầu mong nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được tịnh độ, siêu thoát, độ trì cho Quốc thái dân an, đất nước phát triển, người dân có cuộc sống an lành, hạnh phúc.

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang cho biết tính đến 17 giờ ngày 6/10, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội có trên 1.500 đoàn với số lượng hơn 50.000 người; hơn 100 đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế và đoàn lãnh đạo cấp cao của Cuba, Lào, Campuchia đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. 

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tiếp tục diễn ra đến 7 giờ 30 phút ngày 7/10/2018.

Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười tổ chức vào 9 giờ, ngày 7/10/2018, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.