Trâu húc 2 người trọng thương

(ANTĐ) - Sáng 7-7, vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2011 đã diễn ra tại sân vận động Đồ Sơn (Hải Phòng).

Với sự tham gia của 32 chú trâu thuộc 7 phường trong quận Đồ Sơn, hầu hết 16 trận đấu đều rất sôi động với những tình huống tấn công kịch tính, bất ngờ khi các chú trâu xông thẳng vào nhau ngay khi được đưa ra sân. Tuy nhiên, trong khi chờ đấu, trâu chọi số 24 của ông Đinh Đình Xuân (phường Ngọc Hải), đã vùng lên bứt đứt dây thừng buộc mũi, lao qua hàng rào của sân vận động, húc tung hai người là ông Lê Văn Liêm (47 tuổi, trú tại phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn) và anh Bùi Văn Đông (33 tuổi, trú tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy).

 

Hậu quả, ông Liêm bị sừng trâu đâm xuyên khoeo chân trái từ phía sau ra phía trước, làm vỡ hai mảnh xương chày đầu gối trái. Anh Đông bị sừng trâu xuyên từ bẹn phía trước ra sau mông trái gây tổn thương niệu đạo, trực tràng, rách một phần cơ thắt hậu môn. Hai nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng).