Trật tự vỉa hè đã có chuyển biến tích cực

ANTD.VN - “Trật tự vỉa hè trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến tích cực; đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc đối với công việc mang tính cấp bách và chiến lược lâu dài này của Thủ đô”, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc CATP Hà Nội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) 197 TP nêu rõ, tại phiên chất vấn trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 5 – HĐND TP.  Hà Nội, diễn ra sáng nay 6-12.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trả lời những vấn đề đại biểu HĐND TP quan tâm 

Tại phiên chất vấn, BCĐ 197 TP và CATP đã nhận được sự quan tâm của các đại biểu về trách nhiệm, vai trò và công tác tham mưu của  BCĐ 197 và CATP đối với Thành ủy, UBND TP để  nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đảm bảo trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn minh đô thị.

Trao đổi, báo cáo với các đại biểu và hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương khẳng định, trong quá trình triển khai Kế hoạch số 01 của BCĐ 197 TP thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự ủng hộ, đồng tình của người dân, trật tự vỉa hè đã có chuyển biến tích cực.

Theo đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ 197 TP, BCĐ 197 thường xuyên giao ban, đánh giá tình hình để từ đó báo cáo với Thành phố về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 01. Đạt được những chuyển biến, kết quả bước đầu về trật tự vỉa hè, lòng đường, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND, các cấp, các ngành, người dân và các cơ quan báo chí đã đồng hành, ủng hộ lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho  biết, CATP hàng ngày có bộ phận cập nhật thông tin báo chí đăng tải, từ đó có Phiếu giao việc cho các đơn vị, địa bàn liên quan để kiểm tra các vụ việc được nêu; đồng thời có văn bản đề nghị chủ tịch quận, huyện kịp thời chỉ đạo giải quyết, khắc phục.

Công an Hà Nội tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn TTGT-TTĐT

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 01, thời gian qua, các lực lượng chức năng đã giải quyết, làm giảm vi phạm về TTĐT tại 211 điểm; tháo dỡ 16.258 lều quán mái che, mái vẩy; xử lý, giải tỏa 195 chợ, sắp xếp 93 chợ; tổ chức kẻ lại, kẻ mới vạch sơn trên hè phố tại 739 tuyến….

Tuy nhiên bên cạnh đó, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ 197 TP thẳng thắn chỉ rõ, kết quả bước đầu đối với công tác đảm bảo trật tự vỉa hè, trật tự công cộng  chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, cũng như nguyện vọng của nhân dân Thủ đô.

Những nguyên nhân chủ quan và khách quan được phân tích rõ, là hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu về giao thông; tình trạng người dân ở các địa phương khác về Hà Nội bán hàng rong, chiếm dụng lòng đường, hè phố buôn bán, kinh doanh kiếm sống chưa được giải quyết triệt để.

Cùng với đó, lực lượng tham gia giải quyết trật tự đô thị ở cơ sở còn mỏng; việc triển khai Kế hoạch số 01 của BCĐ 197 Thành phố ở một số địa phương, thời gian đầu triển khai tích cực nhưng không duy trì thường xuyên, sau có dấu hiệu trùng xuống; vai trò của các ban, ngành, đoàn thể còn mờ nhạt, có xu hướng ỷ lại vào lực lượng công an.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ 197 TP cho biết, tới đây BCĐ 197 sẽ xin ý kiến lãnh đạo Thành phố để sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch 01, phát huy ưu điểm đạt được và sớm khắc phục những tồn tại để xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, kỷ cương, văn minh.