Trao tặng 50.000 cuốn vở cho học sinh ngoại thành Hà Nội trong mùa khai trường

ANTD.VN -  Sáng nay, 6/9 Báo An ninh Thủ đô đã phối hợp cùng Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội trao tặng hơn 4.000 cuốn vở cho các em học sinh thuộc hai trường tiểu học của huyện Ba Vì là Trường Tiểu học Khánh Thượng (xã Khánh Thượng) và Trường Tiểu học Minh Châu (xã Minh Châu)

Địa điểm dừng chân đầu tiên của Đoàn Công tác là Trường Tiểu học Khánh Thượng, Hiệu trưởng nhà trường- thầy Nguyễn Hoàng Sâm cho biết, Ban giám hiệu nhà trường vô cùng bất ngờ và vui mừng khi được tiếp nhận món quà hết sức thiết thực này, những cuốn vở tuy giá trị không nhiều nhưng nó là món quà tinh thần đầy ý nghĩa, hỗ trợ, động viên các em học sinh cố gắng vươn lên và đạt được nhiều thành tích trong học tập.

Thiếu tá Vũ Mạnh Hùng, Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ và bà Nguyễn Thị Thu Phương Trưởng phòng Truyền thông, Tổng công ty Điện lực TP HN trao tặng vở cho đại diện BGH Trường Tiểu học Khánh Thượng 

Lễ trao tặng được tổ chức đơn giản và nhanh gọn, một cuộc trò chuyện "chớp nhoáng" được tổ chức với nội dung hết sức ý nghĩa là bảo vệ môi trường và tiết kiệm điện đã được đại diện của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội mang tới cho các em. Thông điệp gần gũi, ngắn gọn, dễ hiểu và thiết thực đã khiến cho các em học sinh vô cùng thích thú.

Địa điểm dừng chân tiếp theo của Đoàn công tác là trường tiểu học Minh Châu. Đây là một trường học tương đối đặc biệt bởi nó nằm ở một xã đảo, gần như là điểm xa nhất của huyện Ba Vì.

Thầy Lê Đức Thọ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Châu cho biết, những năm nước sông lên cao, chỉ cần sau khai giảng thôi là cả xã đã trở thành một vùng mênh mông nước. Con đường đến trường của học sinh nơi này khá gian nan. Mùa khô còn đỡ, mùa mưa cực nhọc trăm bề. Đa phần người dân sống ở trong xã đều khó khăn về kinh tế. Trường có 620 học sinh nhưng đã có tới 100 em thuộc diện hộ nghèo.

Đại diện BGH Trường Tiểu học Minh Châu thay mặt học sinh nhà trường lên nhận quà tặng từ Đoàn công tác

Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Châu, thầy Lê Đức Thọ cho biết thêm, hoạt động dạy và học của nhà trường còn nhiều khó khăn. Những món quà- những cuốn vở đến được tới tay từng em học sinh trong mùa tựu trường hết sức ý nghĩa, món quà cũng là sự động viên, sự sẻ chia để thầy và trò nhà trường phấn đấu, đạt được nhiều thành tích hơn trong năm học mới 2019-20120.

Thông điệp bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện được Đại diện Công ty Điện lực TP Hà  Nội gửi tới các em học sinh

Theo bà Nguyễn Thị Thu Phương- Trưởng ban Truyền thông, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, trong mùa tựu trường 2019 này, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã phối hợp cùng nhiều cơ quan ban ngành trực tiếp trao tặng hơn 50.000 cuốn vở tới với các em học sinh ngoại thành Hà Nội với mong muốn mang đến nguồn động viên các em nhỏ trước thềm năm học mới.

"Ngoài việc đảm bảo nguồn điện chất lượng và liên tục, mang ánh sáng đến khắp mọi nơi trên địa bàn Hà Nội, EVN Hà Nội còn muốn trao tặng những món quà là nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh ý chí cho những thế hệ trẻ của tương lai trong năm học mới"- Bà Nguyễn Thị Thu Phương nhấn mạnh.

Đây là hoạt động thường niên của Tổng công ty trong việc tiếp bước các em học sinh vượt qua hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường. Đồng thời, đây cũng là hoạt động có ý nghĩa đối với cộng đồng xã hội và là nét văn hóa đặc trưng của EVN Hà Nội