Trao Quốc tịch Việt Nam cho ông Menras André Marcel
(ANTĐ) - Người bạn Pháp thủy chung suốt gần 40 năm qua của nhân dân Việt Nam , ông Menras André Marcel đã chính thức trở thành công dân Việt Nam với tên gọi Hồ Cương Quyết.
Phát biểu trong buổi lễ trang trọng tại Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh, chiều 1-12, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh sự trân trọng của Việt Nam dành cho Menras André Marcel, nay là công dân Việt Nam Hồ Cương Quyết (cái tên mà người bạn tù Việt Nam trong khám Chí Hoà đã tặng cho ông).
Bằng tiếng Việt khá trôi chảy, Menras André Marcel bày tỏ niềm vui lớn lao của mình: “Tôi không còn đứng bên cạnh mà đã ở trong lòng Việt Nam”. Từ nay, tôi sẽ tiếp tục quyền độc lập tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, với sức mạnh lớn hơn, sự hiểu biết sâu sắc hơn, vì tôi là người Việt Nam” - Menras André Marcel chia sẻ.
Menras André Marcel tới Việt Nam dạy học từ năm 1968. Hai năm sau, ngày 25-7-1970, ông cùng Jean Pierre Debris phất cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và rải truyền đơn trước tòa nhà quốc hội của chính quyền Sài Gòn. Sau 2 năm rưỡi bị giam trong khám Chí Hòa và bị trục xuất năm 1972, hai ông bắt đầu đi vòng quanh thế giới để tuyên truyền và viết sách tố cáo tội ác Mỹ ngụy. Cuốn “Thoát khỏi ngục tù Sài Gòn, chúng tôi tố cáo” của hai ông đã được dịch ra nhiều thứ tiếng.
Gần 40 năm qua, Menras André Marcel vẫn đi về giữa Việt Nam và Pháp, dùng hết khả năng của một giáo viên để tham gia vào nhiều chương trình đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm sư phạm với các sinh viên và đồng nghiệp Việt Nam. Hiệp hội Hữu nghị phát triển trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP) do ông sáng lập đã trao hàng trăm học bổng cho học sinh nghèo Việt Nam. Ông quan tâm sâu sắc và tích cực ủng hộ chương trình “Nước ngọt cho Trường Sa”, tham gia nhiều hoạt động từ thiện giúp người nghèo ở các vùng nông thôn Việt Nam.
(Theo TTXVN)