Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho hai vợ chồng đồng chí Nguyễn Đình Hương

ANTD.VN - Nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đình Hương và vợ là đồng chí Trương Thị Xin cùng được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho hai vợ chồng đồng chí Nguyễn Đình Hương

Chiều 11-5, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới nhà riêng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đình Hương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương và vợ đồng chí là đảng viên Trương Thị Xin, nguyên Giám đốc Xí nghiệp May Chiến Thắng. 

Đồng chí Nguyễn Đình Hương và Trương Thị Xin cùng sinh năm 1930, quê quán tại tỉnh Nghệ An. Cả hai đồng chí đều sớm giác ngộ, tham gia cách mạng và được kết nạp Đảng từ khi còn rất trẻ.

Trong 70 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, hai đồng chí luôn giữ gìn phẩm chất người cộng sản, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng quý giá.

Đồng chí Nguyễn Đình Hương được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất...

Đồng chí Trương Thị Xin được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba... Hiện nay, hai đồng chí là đảng viên Chi bộ số 10, Đảng bộ phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. 

Trân trọng gắn Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên lão thành, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, đây là sự ghi nhận của Đảng đối quá trình rèn luyện, cống hiến liên tục, bền bỉ của các đồng chí; là niềm tự hào của gia đình và của Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc đồng chí Nguyễn Đình Hương, đồng chí Trương Thị Xin trường thọ, chúc gia đình hai đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công; tiếp tục đóng góp xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển.