Trao giải cuộc thi viết gương điển hình "Người tốt việc tốt 2017"

ANTD.VN -Chiều 20-9, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2017.

Cuộc thi năm 2017 đã thu hút được 1.790 bài viết và tác phẩm báo chí (tăng 168,5% so với năm 2016) của 85 đơn vị trực thuộc thành phố được lựa chọn trong gần 4.000 bài viết, tác phẩm dự thi ở cơ sở của hàng nghìn cá nhân. Cụ thể, đối với thể loại bài viết, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị và cả hệ thống chính trị cùng phát hiện, giới thiệu, tôn vinh các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong các lĩnh vực trên địa bàn thành phố.

Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho các cơ quan tổ chức

Với thể loại tác phẩm báo chí, các cơ quan báo chí trên địa bàn Thủ đô đều có mở chuyên trang chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng tập trung tuyên truyền biểu dương gương điển hình tiên tiến. Đặc biệt cuộc thi còn nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương.

Về thành phần tham gia cuộc thi, ngoài các phóng viên báo đài còn có sự góp mặt của học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, người lao động, hội viên các hội, đoàn thể chính trị tại cơ sở... Nhiều bài viết có hình thức trình bày sáng tạo, công phu với hình ảnh, số liệu minh họa và  nhiều bài viết tay thể hiện cảm xúc, tâm huyết của người tham gia.

Căn cứ kết quả bài viết và tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã quyết định trao giải cho 39 tác phẩm, tác giả và khen thưởng 17 tập thể cá nhân. Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Câu chuyện của một chàng trai khuyết tật” của tác giả Bích Hường (Đài PTTH Hà Nội). Báo ANTĐ đoạt 2 giải thưởng với một giải Ba là tác phẩm “Nữ trinh sát nhiều lần vào hang ổ ma túy” của nhà báo Phú Khánh và một giải Khuyến khích cho tác phẩm “Bị chém đứt gân tay vẫn bắt tội phạm đến cùng” của nhà báo Tuấn Dũng.

Cũng tại hội nghị, Ban tổ chức đã chính thức phát động Cuộc thi viết về gương người tốt việc tốt 2018, đồng thời nhấn mạnh: “Cần tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền thông qua các gương điển hình người tốt việc tốt, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH năm 2018 và những năm tiếp theo của thành phố”.