Trao giải báo chí toàn quốc về 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

(ANTĐ) - Tối hôm qua, 4-10, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông, UBND thành phố Hà Nội và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Tới dự có đồng chí Tô Huy Rứa - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Đinh Thế Huynh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương.

Trao giải báo chí toàn quốc về 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Phóng viên Báo ANTĐ được trao giải B

(ANTĐ) - Tối hôm qua, 4-10, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông, UBND thành phố Hà Nội và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Tới dự có đồng chí Tô Huy Rứa - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Đinh Thế Huynh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương.

Giải báo chí toàn quốc về 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội được phát động cách đây đúng 1 năm. Sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan báo chí trong cả nước với nhiều thể loại gửi về tham dự đã cho thấy, chủ đề của cuộc thi đáp ứng đúng, trúng tình cảm, nguyện vọng của những người làm báo nước ta đối với Thăng Long - Hà Nội thân yêu. Các tác phẩm cũng tập trung nêu bật, đề cao những giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, tình cảm của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đối với Thủ đô, những thành tựu to lớn, toàn diện trong công cuộc đổi mới, quy mô, vóc dáng, tầm cao, khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong thế rồng bay của Hà Nội tương lai.

Với 698 tác phẩm của các tác giả từ khắp toàn quốc gửi về, Ban tổ chức đã chấm chọn và quyết định trao giải cho 92 tác phẩm. Tác phẩm “Mắt ngọc Thăng Long” của phóng viên Vân Quế, Báo An ninh Thủ đô đã được trao giải B của cuộc thi.

Yên Vân